Chuẩn Bị Cho Tương Lai

Tải MP3
I Cô-rinh-tô

Bố cục bài giảng

Đời sống chóng qua, linh hồn bất diệt; vì vậy hãy dùng đời sống hiện tại để chuẩn bị cho tương lai bằng cách để Chúa làm chủ và đầu tư vào nước Chúa.

  1. Mở đầu

    • Niềm vui được cùng học Lời Chúa và thuộc về đại gia đình Hội Thánh.
    • Bước vào năm mới, thời gian cứ trôi với tốc độ sáu mươi phút mỗi giờ: ta làm gì để chuẩn bị cho tương lai?
    • Ba điều quan trọng: đời sống chóng qua, linh hồn bất diệt, và dùng đời sống hiện tại để chuẩn bị.
  2. I. Đời sống chóng qua

    • Kinh Thánh ví đời người như thoi dệt cửi, như cái bóng, như cỏ và hoa đồng (Gióp 7:6; Thi-thiên 103:15-16).
    • Thử tính số ngày còn lại của đời mình để thấy thì giờ có hạn.
    • Mục đích trước nhất là sẵn sàng để chết, vì sẵn sàng chết thì cũng sẵn sàng sống. Minh họa: người đưa chiếc đồng hồ cho thầy thuốc trước khi bước vào cõi đời đời.
  3. II. Linh hồn bất diệt

    • Thân xác chóng qua nhưng linh hồn còn mãi; sự sống không chấm dứt nơi mồ mả.
    • Ai tin Đấng Chúa sai đến thì được sự sống đời đời (Giăng 5:24).
    • Chuyện người giàu và La-xa-rơ: có vực sâu ngăn cách; cơ hội chỉ dành cho người còn hơi thở.
    • Chúa hứa đi sắm sẵn một chỗ và sẽ trở lại đem chúng ta về ở cùng Ngài.
  4. III. Dùng đời sống hiện tại để chuẩn bị: ba nhóm thợ xây

    • Đoạn Kinh Thánh hay bị hiểu lầm: công việc của tín hữu sẽ được thử bằng lửa, không dạy luyện ngục hay cứu rỗi bởi việc lành.
    • Hội Thánh như tòa nhà; người hầu việc là thợ xây trên nền móng là Chúa Giê-xu.
    • Ba nhóm thợ: xây khôn ngoan bằng vàng bạc, xây dại bằng gỗ rơm, và nhóm phá hoại đền thờ Chúa.
    • Mỗi người tự xét mình thuộc nhóm nào; công việc đứng vững sẽ được thưởng (câu 14).
  5. IV. Đầu tư vào nước Chúa

    • Trước hết để Chúa làm chủ: chọn Chúa Giê-xu làm nền tảng, vì nếu Chúa không xây nhà thì thợ xây luống công.
    • Cho đi điều không giữ được để được điều không mất: dùng thì giờ, sức lực, tiền bạc cho nước Chúa.
    • Vật liệu bền là làm công việc Chúa: tin Đấng Ngài sai đến mỗi ngày và theo đại mạng lệnh (Giăng 6:26-29).
    • Vật liệu bền thứ hai là làm theo ý Chúa; chỉ lời và ý Chúa còn lại đời đời (I Giăng 2:15-17).
  6. Kết luận

    • Minh họa: người quản gia xây căn biệt thự cẩu thả cho chủ, rồi nhận ra đó là món quà chủ dành tặng mình.
    • Mỗi người tự hỏi mình thuộc nhóm thợ nào và đang hầu việc Chúa bằng vật liệu gì.

Bài liên quan