Chúa Phục Sinh

Tải MP3

Bố cục bài giảng

Đấng Christ phục sinh ngồi bên hữu Đức Chúa Trời vì Ngài đã làm xong sự sạch tội, nâng đỡ muôn vật và là sự chói sáng của vinh hiển Đức Chúa Trời.

  1. Mở đầu

    • Đọc Hê-bơ-rơ 1:1-4; sách viết cho người Do Thái còn nghi ngờ sự sống lại của Chúa.
    • Động từ chính của câu 3: Con ngồi bên hữu Đấng tôn nghiêm; bốn lý do Chúa xứng đáng ngồi đó.
  2. I. Ngài đã làm xong sự sạch tội

    • Vì chỉ dâng một của lễ, Ngài ngồi đời đời bên hữu Đức Chúa Trời, chờ kẻ thù bị để dưới chân.
    • Chỗ ngồi này là chỗ danh dự, quyền năng, tuyên bố sự chuộc tội đã trọn vẹn.
    • Ai tin Chúa được liên kết với Ngài, được Thánh Linh thánh hóa và nên giống Chúa hơn.
    • Khác với hệ thống tôn giáo phải dâng của lễ mãi, Chúa chết một lần là đủ.
  3. II. Ngài nâng đỡ muôn vật bằng lời quyền phép

    • Muôn vật và sự sống từng người được Chúa nâng đỡ, không chỉ nhờ quy luật tự nhiên.
    • Tín hữu cần Chúa không chỉ để được tha tội mà còn để tồn tại mỗi ngày.
    • Minh họa: tim, phổi, trí óc ta đều tùy thuộc Chúa; nếu Ngài thu lời lại, mọi vật sụp đổ.
    • Phục sinh đáng cho ta yêu mến và thờ phượng Chúa gấp đôi.
  4. III. Ngài là sự chói sáng của vinh hiển và hình bóng của bổn thể Đức Chúa Trời

    • Hai mệnh đề này nói Chúa là ai, không chỉ Chúa làm gì; nhìn thấy Chúa là thấy Cha.
    • Minh họa: không có mặt trời nào thiếu tia sáng, và ta thấy mặt trời nhờ tia sáng.
    • Chúa không phải chỉ như bức tranh, nhưng cùng bản thể và đời đời với Đức Chúa Trời.
  5. Kết luận

    • Chúa sống, đang nâng đỡ ta, và một ngày sẽ trở lại đón ta dự tiệc cưới Chiên Con.
    • Hy vọng của ta không ở những món quà nhỏ, nhưng ở ngày Chúa trở lại.

Bài liên quan