Chúa Khóc
Bố cục bài giảng
Chúa khóc vì thương người và vì người ta không hiểu Ngài là sự sống lại; ta được kêu gọi tin và sống sự sống lại ấy bằng lòng thương xót cụ thể.
-
I. Những hiểu lầm quanh câu chuyện
- Chúa cho phép sự việc xảy ra để bày tỏ vinh hiển Đức Chúa Trời.
- Các môn đồ sợ Chúa lên Giu-đê sẽ bị giết; Thô-ma và Ma-thê cũng chưa hiểu Ngài là sự sống lại.
- Có khi Chúa dẫn ta vào con đường ta không muốn đi.
-
II. Vì sao Chúa khóc
- Câu ngắn nhất Kinh Thánh: Đức Chúa Jêsus khóc.
- Chúa khóc vì tình người, động lòng thương xót.
- Ngài còn khóc vì người ta không nhận biết kỳ được thăm viếng, như khi khóc cho thành Giê-ru-sa-lem.
-
III. Sống sự phục sinh
- Nếu không tin Chúa là sự sống lại thì lễ Phục Sinh chỉ là trò đùa cho tâm hồn.
- Ngày nay Chúa vẫn khóc khi Hội Thánh nghe mà không đáp lại sứ điệp.
- Ta có dám sống để bày tỏ sự sống phục sinh hay vẫn sống theo tầm thường?
-
Áp dụng: Lời chứng chăm sóc người phong
- Một tín hữu kể chuyến thăm trại người phong, nơi một nữ tín hữu hy sinh cả đời phục vụ.
- Người phong nhận trợ cấp ít ỏi và gạo mỗi tháng; quỹ giúp đỡ của Hội Thánh đến tay họ trực tiếp.
-
Kết luận: Đáp lời Chúa
- Vì Chúa sống lại, ta dám chia sẻ vài tô phở mỗi tháng để giúp một người.
- Mời cầu nguyện thinh lặng và hứa nguyện với Chúa bằng việc làm.
Bài liên quan
- 14:45
- 14:56
- 14:59
- 14:51
- 14:56
- 14:49
- 36:15
- 40:11