Chúa Jesus Phục Sinh
Bố cục bài giảng
Chúa Jêsus tình nguyện chết vì tội chúng ta và đã sống lại; đức tin Cơ Đốc đặt nền trên sự phục sinh và phải tỏ ra trong đời sống.
Kinh Thánh: 📖 Hê-bơ-rơ 2:9 I Cô-rinh-tô 15:3-4I Phi-e-rơ 3:15Rô-ma 5:8Rô-ma 6:23Giăng 10:10Giăng 10:18Giăng 3:14Giăng 14:2-3
-
Mở đầu: ngày kỷ niệm đặc biệt của Cơ Đốc nhân
- Cầu nguyện tạ ơn Chúa đã chịu chết và sống lại để ban sự sống dư dật.
- Mỗi dân tộc có ngày kỷ niệm; Cơ Đốc nhân kỷ niệm sự sống lại mỗi tuần vào Chúa Nhật và mỗi năm vào lễ Phục Sinh.
-
I. Chết và sống lại là nền tảng của đức tin
- Cả hệ thống Tin Lành đặt trên việc Đấng Christ chịu chết vì tội ta và sống lại theo Kinh Thánh.
- Các tôn giáo khác không có giáo chủ sống lại; nếu Chúa không sống lại thì đức tin ta vô ích.
- Có những người hoài nghi tra cứu Kinh Thánh để bác bỏ nhưng cuối cùng nhận có đủ bằng chứng.
-
II. Sẵn sàng trả lời và sống đúng đức tin
- Cần học Lời Chúa mỗi ngày để trả lời người hỏi về niềm trông cậy của mình.
- Nếu đời sống không tỏ ra sự sống của Chúa thì lời làm chứng trở nên vô ích.
-
III. Căn nguyên của sự chết
- Tổ phụ nghe lời ma quỷ, trái mạng lệnh Chúa nên tiền công của tội lỗi là sự chết.
- Chúa Jêsus sinh bởi nữ đồng trinh, không thuộc dòng dõi tội nên sự chết không có quyền giữ Ngài.
-
IV. Chúa tình nguyện nếm sự chết
- Ngài không bị bắt buộc nhưng tự nguyện chịu chết để cứu loài người.
- Minh họa: người mẹ cố uống thuốc đắng để chữa bệnh cho con nhỏ.
- Ngài có quyền phó sự sống và lấy lại; sự sống lại là lẽ thật tuyệt đối.
-
Kết luận
- Chúng ta thờ phượng Đấng Cứu Thế hằng sống, Ngài đang cầu thay và sẽ trở lại đem ta về với Ngài.
- Hãy kính mến Ngài hết lòng, vui sống trong quyền năng Chúa Phục Sinh và loan báo tin mừng.
Bài liên quan
- 49:24
- 45:16