Chúa Jêsus Là Đấng Chữa Lành
Bố cục bài giảng
Chúa Giê-xu là Đấng chữa lành bởi lòng thương xót; sự chữa lành đến từ quyền năng và ân điển của Ngài, bao gồm thể xác lẫn tâm linh, và chúng ta cầu nguyện bởi đức tin.
Kinh Thánh: 📖 I Phi-e-rơ 2:24 Xuất Ê-díp-tô Ký 15:22-26Ma-thi-ơ 8:2-3, 17Ê-sai 53:4-5II Cô-rinh-tô 12:7-9Mác 2:1-12Giê-rê-mi 29:11Gia-cơ 5:14-16Hê-bơ-rơ 13:8
-
Mở đầu
- Trong những ngày chuẩn bị đón Tuần Thương Khó và Phục Sinh, học Chúa Giê-xu là Đấng chữa lành.
- Cầu nguyện xin Chúa soi sáng để áp dụng Lời Ngài.
-
Đức Giê-hô-va là Đấng chữa lành
- Tại Ma-ra nước đắng được Chúa làm thành ngọt; Ngài tự xưng là Đức Giê-hô-va chữa lành các con.
- Chúa Giê-xu động lòng thương xót người bệnh, chạm đến người phung và chữa lành.
- Ngài gánh lấy tội lỗi và bệnh tật trên thân thể Ngài nơi cây gỗ; Ngài hôm qua, nay và đời đời không đổi.
-
I. Quyền năng chữa lành đến từ Chúa Giê-xu
- Không phải đức tin đơn thuần của ta chữa lành, mà là quyền năng của Chúa Giê-xu.
- Người cầu nguyện chữa bệnh không có quyền điều khiển Đức Chúa Trời.
- Chúng ta đến trực tiếp với Chúa, và đặt lòng thuận phục ý Ngài.
-
II. Sự chữa lành là ân điển của Chúa
- Phao-lô từng chữa lành nhiều người nhưng chính ông mang một cái giằm trong xác thịt.
- Chúa đáp: ân điển ta đủ cho con; sức mạnh Ngài nên trọn vẹn trong sự yếu đuối.
- Lời chứng: ân điển Chúa giúp chịu đựng và sống với bệnh.
-
III. Chữa lành toàn vẹn thể xác và tâm linh
- Chữa lành tâm linh là vĩnh cửu, chữa lành thân thể chỉ tạm thời; La-xa-rơ sống lại rồi cũng chết.
- Người bại liệt được tha tội trước rồi mới đứng dậy; Chúa chữa cả hai.
- Chữa lành đem lại bình an và trọn vẹn.
- Minh họa: một mục sư sinh ra không tay chân, nhận Chúa và nay giúp người khác.
-
IV. Cầu nguyện bởi đức tin theo Gia-cơ 5
- Người đau thì mời các trưởng lão cầu nguyện và xức dầu nhân danh Chúa.
- Xưng tội cùng nhau, cầu nguyện cho nhau; lời cầu nguyện của người công chính rất linh nghiệm.
- Lời chứng được Chúa chữa lành sau khi cả Hội Thánh đặt tay cầu nguyện.
-
Kết luận
- Vâng lời Chúa: cầu nguyện cho người bệnh bởi đức tin, còn sự chữa lành do Chúa quyết định theo ý Ngài.
- Mọi sự làm vinh hiển danh Chúa; cùng đến với Ngài cầu nguyện.
Bài liên quan
- 43:43
- 13:42
- 15:16
- 29:02
- 40:28
- 32:16
- 30:01
- 30:55