Chúa Jesus Là Chiên Con Của Đức Chúa

Tải MP3

Bố cục bài giảng

Chúa Jêsus là Chiên Con của Đức Chúa Trời: của lễ đẹp lòng Ngài, do Ngài sắm sẵn, để cất tội lỗi thế gian đi.

  1. Mở đầu

    • Ê-sai giới thiệu Đấng Mê-si vừa là Đức Chúa Trời quyền năng, vừa là chiên con bị đem đến chỗ giết.
    • Giăng Báp-tít giới thiệu: Kìa, Chiên Con của Đức Chúa Trời, Đấng cất tội lỗi thế gian đi. Chiên con trong Kinh Thánh được nhắc rất nhiều lần, riêng Khải-huyền 27 lần.
  2. I. Chiên Con là của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời

    • Ba hình bóng trong Cựu Ước: A-bên dâng chiên đầu lòng, Y-sác trên núi Mô-ri-a, chiên con trong đêm Vượt Qua.
    • Chúa Jêsus sống trọn công bình theo luật pháp, chịu báp-têm để làm trọn mọi sự công bình.
    • Kẻ thù không tìm ra tội nào nơi Ngài; Phi-lát ba lần tuyên bố không thấy Ngài có tội; huyết Ngài như huyết chiên con không tì vết.
  3. II. Của lễ do Đức Chúa Trời sắm sẵn

    • Áp-ra-ham nói Đức Chúa Trời sẽ sắm sẵn chiên con; Chúa Jêsus là của lễ Ngài sắm sẵn.
    • Chiên Con đã bị giết từ buổi sáng thế: chương trình cứu rỗi có từ trước khi dựng nên trời đất, không phải mới hai ngàn năm.
    • Chúng ta cũng được định trước làm con nuôi Ngài (Ê-phê-sô 1).
  4. III. Chiên Con cất tội lỗi thế gian đi

    • Tội lỗi chia cách con người với Chúa; luật pháp, nhà tù và nhiều tôn giáo vẫn bất lực trước tội lỗi.
    • Con người khao khát được giải tội nên dễ chạy theo những dấu lạ hay người lập đạo mới, nhưng không được cứu.
    • Rô-ma 1 phơi bày lòng người; chỉ Chúa Jêsus chịu chết trên thập tự để chuộc tội một lần đủ cả.
    • Tin Ngài, ta được tha tội, mặc áo trắng trước mặt Chúa, nhưng vẫn phải trả giá cho tội mình còn phạm.
  5. Kết luận

    • Chúa Jêsus là Chiên Con, của lễ đẹp lòng Chúa, đã sắm sẵn từ trước, chịu chết để giải cứu ta.
    • Ngài ban sự sống dư dật; xin sống như con dân Chúa trong bình an và vui mừng.

Bài liên quan