Chúa Giê-xu và Phúc Âm
Bố cục bài giảng
Tội lỗi không thể thỏa hiệp; Chúa Giê-xu là giải pháp của Đức Chúa Trời, vì Ngài vô tội, chịu chết thay cho nhân loại và phục sinh, và ai tin Ngài sẽ được cứu.
-
Mở đầu
- Minh họa: một cuộc tranh chấp ngân sách khó có lối thoát vì hai bên không nhượng bộ.
- Tội lỗi là gốc mọi vấn đề, hậu quả là sự chết thể xác và tâm linh; con người không ai tự cứu mình hay cứu người khác.
- Đức Chúa Trời thánh khiết và yêu thương; Chúa Giê-xu là giải pháp, chịu bản án thay chúng ta để công lý và tình yêu đều được thỏa mãn.
-
I. Chúa Giê-xu là Đấng vô tội
- Sinh ra bởi Đức Thánh Linh nơi trinh nữ Ma-ri, và sống một đời không tội lỗi.
- Chỉ người vô tội mới cứu được tội nhân, như người ở ngoài ngục giải thoát người trong ngục.
-
II. Chúa Giê-xu chịu chết thay cho nhân loại
- Cái chết trên thập tự giá là cốt lõi của Phúc Âm, là cái chết thay thế, chuộc tội.
- Nhờ đó con đường trở về với Đức Chúa Trời được mở ra.
-
III. Chúa Giê-xu phục sinh
- Sống lại là sự kiện lớn nhất của lịch sử nhân loại, bảo đảm sự cứu rỗi; mỗi Chúa Nhật là kỷ niệm sự kiện ấy.
- Ngài đã chiến thắng sự chết, là kẻ thù của nhân loại.
-
Kết luận
- Bước cuối cùng là tin, chấp nhận và phó thác nơi Chúa Giê-xu; đức tin ấy thanh tẩy tội lỗi, thay đổi đời sống và bảo đảm đời đời.
- Mời quý thính giả mở lòng tiếp nhận ơn cứu rỗi.
Bài liên quan
- 14:45
- 14:56
- 14:59
- 14:51
- 14:56
- 14:49
- 36:15
- 40:11