Chúa Giê-xu Thuộc Lòng Kinh Thánh

Tải MP3
Ma-thi-ơ

Bố cục bài giảng

Chúa Giê-xu thuộc lòng Lời Chúa từ nhỏ nhờ gia đình và nhà hội, nên thắng cám dỗ và giảng dạy với thẩm quyền; môn đệ Ngài cần tập thói quen học thuộc Kinh Thánh.

  1. Mở đầu

    • Thói quen giúp sắp xếp đời sống; trong lãnh vực thuộc linh thì gọi là kỷ luật.
    • Nhắc lại bài trước về giờ yên lặng ở riêng với Chúa; hôm nay là kỷ luật học thuộc lòng Kinh Thánh.
    • Trở lại với những việc làm ban đầu khi mới tin Chúa.
  2. I. Chúa Giê-xu được dạy dỗ trong gia đình và nhà hội

    • Người Do Thái học chữ và Kinh Thánh từ nhỏ; Giô-sép và Ma-ri giữ lòng tin kính, hằng năm lên đền thờ.
    • Chúa Giê-xu lớn lên về thể xác, trí tuệ và tâm linh; ngồi nghe và hỏi các thầy trong đền thờ.
    • Ngài phục tùng cha mẹ, là người chịu học (teachable).
    • Con cái học theo điều thấy nơi cha mẹ hơn điều nghe.
  3. II. Thắng cám dỗ bằng Lời Chúa

    • Cám dỗ bánh: Ngài trích Phục-truyền 8:3, loài người sống nhờ mọi lời Chúa phán.
    • Ma quỷ cũng trích Kinh Thánh; Ngài đáp bằng câu khác, không thách thức Chúa.
    • Cám dỗ quyền lực, không qua thập tự giá: Ngài đáp chỉ thờ phượng một mình Đức Chúa Trời.
    • Giấu Lời Chúa trong lòng thì không phạm tội; cần học đúng và nhờ Thánh Linh.
  4. III. Theo thói quen vào nhà hội và đọc Kinh Thánh

    • Tại Na-xa-rét, theo thói quen Ngài đến nhà hội, đứng dậy đọc Ê-sai 61.
    • Cha mẹ nên tập cho con thói quen đi nhóm ngày Chúa Nhật, đến để gặp Chúa chứ không để phê bình.
    • Con em phải tập hầu việc Chúa từ nhỏ để về sau không rời khỏi Hội Thánh.
  5. IV. Chúa Giê-xu thuộc và hiểu Kinh Thánh

    • Các sách Phúc Âm ghi nhiều lần Ngài trích Kinh Thánh, hiểu đúng ý nghĩa mà người Pha-ri-si không hiểu.
    • Điều răng lớn nhất là yêu Chúa hết lòng, trích từ bài Shema; Ngài hỏi về Thi-thiên 110 để chỉ ra Đấng Mê-si-a là Chúa của Đa-vít.
    • Chỉ khoảng một phần năm tín hữu đọc Kinh Thánh mỗi ngày; một phần năm không bao giờ đọc.
  6. Kết luận

    • Hội Thánh khuyến khích học thuộc mỗi tuần một câu gốc.
    • Tư tưởng thành hành động, hành động thành thói quen, thói quen thành cá tính, cá tính thành số phận.
    • Hai kỷ luật cần giữ: giờ ở riêng với Chúa và học thuộc Lời Chúa.

Bài liên quan