Chúa Giê-xu Giữ Sự Nhóm Hiệp Thánh #2
Bố cục bài giảng
Theo gương Chúa Giê-xu dự các kỳ lễ nhóm hiệp, chúng ta hiểu thờ phượng là tận hưởng Đức Chúa Trời, là lối sống mỗi ngày và là sự nối kết tâm linh với Ngài.
Kinh Thánh: 📖 Giăng 4:19-26 Hê-bơ-rơ 10:25Lê-vi Ký 23Phục-truyền Luật-lệ Ký 16:16Giăng 7:37-38Giăng 8:12Giăng 19:30Rô-ma 8:1Khải-huyền 7:9-12Thi-thiên 127:1-2A-ghê 1:5-6
-
Mở đầu
- Loạt bài về gương Chúa Giê-xu: cầu nguyện, học Kinh Thánh, vâng phục cha mẹ và Cha; hôm nay tiếp tục đề tài Chúa giữ sự nhóm hiệp thánh.
- Nền tảng: Hê-bơ-rơ 10:25 chớ bỏ sự nhóm lại, và lời Chúa dạy người nữ Sa-ma-ri về thờ phượng.
-
I. Chúa Giê-xu dự các kỳ lễ nhóm hiệp
- Mỗi năm Ngài lên Giê-ru-sa-lem dự lễ Lều Tạm, Vượt Qua, Ngũ Tuần để nhớ ơn Chúa, tạ ơn và hiệp một dân sự.
- Trong lễ Lều Tạm, Ngài phán 'Ta là sự sáng' và 'nước sống'; lễ Vượt Qua là hình bóng sự chết của Ngài.
- Ngài làm trọn luật pháp: 'mọi việc đã xong'; sự cứu rỗi trọn vẹn, chúng ta chỉ đưa tay nhận và thờ phượng để tạ ơn.
- Nhóm hiệp giúp kích lệ đức tin, cả gia đình cùng thờ phượng và phục vụ; đừng bỏ các lễ Giáng Sinh, Phục Sinh.
-
II. Thờ phượng là tận hưởng Đức Chúa Trời
- Mục đích con người là thờ phượng Chúa và tận hưởng Ngài; ta ca ngợi không phải vì Chúa cần mà để thấy vẻ đẹp và sự thánh thiện của Ngài.
- Chúa ban phước, và lòng người khao khát chỉ được lấp đầy khi an nghỉ trong Ngài; thờ cái khác là chỗ ma quỷ chiếm.
- Minh họa: hai người bạn từ thuở thiếu nhi, một người bỏ nhóm vì làm ăn và gặp nhiều tổn thất, một người trung tín và được Chúa chăm sóc (Thi-thiên 127).
-
III. Thờ phượng là một lối sống
- Như vợ chồng liên lạc suốt ngày, sáu ngày trong tuần phải giữ mối liên hệ với Chúa thì Chúa Nhật mới gặp Ngài.
- Chuẩn bị từ tối thứ Bảy, tránh cãi nhau sáng Chúa Nhật, đến sớm, và ca hát tham gia chứ không chỉ đứng xem.
- Nghe giảng với lòng cầu nguyện, ghi chép, hỏi Chúa dạy gì cho riêng mình, rồi đáp ứng và áp dụng trong tuần.
-
IV. Thờ phượng là sự nối kết với Đức Chúa Trời
- Chúa dạy thờ phượng bằng tâm linh và lẽ thật, không chỉ nghi lễ.
- Mọi phần trong buổi thờ phượng đều nối kết ta với Chúa; thiếu nối kết thì thờ phượng vô nghĩa.
- Minh họa: chiếc xe sinh ra để chạy; con người sinh ra để thờ phượng và tận hưởng Chúa.
Bài liên quan
- 17:13
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45