Chúa Đã Sống Lại
Bố cục bài giảng
Mọi cách giải thích phủ nhận sự Phục Sinh đều không đứng vững; Chúa thật đã sống lại và làm biến đổi các môn đồ.
-
Mở đầu
- Sau lễ Phục Sinh, nhiều người đặt câu hỏi: Đức Chúa Giê-xu có thật sự sống lại không?
- Với nhiều người, việc một người bị đánh đập, đóng đinh, bị giáo đâm mà sống lại là điều không thể chấp nhận.
-
I. Những cách giải thích phủ nhận đều không vững
- Thuyết Chúa chỉ ngất xỉu: Ngài bị giáo đâm, tổng trấn xác nhận đã chết, làm sao tự ra khỏi vải liệm và lăn đá khi lính canh?
- Thuyết môn đồ lấy trộm xác: họ sợ hãi trốn trong phòng kín; lính canh tự nhận ngủ là điều nực cười.
- Thuyết ảo giác: hơn 500 người gặp Chúa, cùng ăn uống, trò chuyện; không thể có chung một ảo giác.
- Thuyết đến lộn mộ: chính quyền chỉ cần chỉ ngôi mộ đúng; Phi-e-rơ và Giăng thấy vải liệm còn đó, ruột trống rỗng.
-
II. Cuộc đời các nhân chứng được biến đổi
- Phi-e-rơ từng chối Chúa ba lần, sau khi gặp Chúa phục sinh thì thà chết chứ không chối nữa.
- Thô-ma vốn đa nghi, gặp Chúa rồi xưng Ngài là Đức Chúa Trời và truyền giáo đến chết.
- Sau-lơ vốn bắt bớ tín hữu, gặp Chúa rồi trở thành nhà truyền giáo tận tụy.
- Các môn đồ thà chịu chết chứ không phủ nhận đã gặp Chúa sống lại.
Bài liên quan
- 15:16
- 10:17
- 9:58
- 14:45
- 14:54
- 9:55
- 15:18
- 14:57