Chớ Chăm Về Lợi Riêng Mình
Bố cục bài giảng
Chúa chúc phước người biết quan tâm đến lợi ích người khác; muốn nhân hạnh phúc phải biết chia sẻ hạnh phúc.
Kinh Thánh: 📖 Phi-líp 2:4 Châm-ngôn 11:24-25
-
Mở đầu
- Diễn giả mở đầu bằng lời cảm ơn và đọc Phi-líp 2:4.
-
I. Làm ăn vì lợi không sai, nhưng không chỉ vì mình
- Minh họa: nhà tư bản nổi tiếng đã tặng đèn dầu cho Trung Hoa rồi bán dầu thu lợi lớn.
- Đức Chúa Trời không cấm kinh doanh sinh lợi để nuôi gia đình.
- Gia đình ấy cũng lập nhiều tổ chức từ thiện, chia sẻ phước cho người khác.
-
II. Nguyên tắc của Chúa: muốn nhân hạnh phúc phải chia hạnh phúc
- Chúa ghét sự ích kỷ và chúc phước người biết lo cho người khác.
- Thiên nhiên cũng vậy: cây rụng lá nuôi đất, ong bướm thụ phấn cho hoa.
- Toán của Chúa khác toán đời: chia ra lại thành nhân lên.
-
III. Con cháu người rộng rãi được phước
- Diễn giả thấy con cháu của các tín hữu sống rộng rãi nhiều đời nay thành đạt.
- Không nên cậy tài hay may mắn mà bỏ qua ơn Chúa.
- Kẻ nhuần gội người khác thì chính mình được nhuần gội.
-
IV. Minh họa: ông ích kỷ và bà rộng lượng
- Một ông giàu ở quê khôn khéo, hà tiện, đối xử khắc nghiệt với người làm thuê.
- Cuối đời gia đình ông sa sút, con cháu nghèo khổ.
- Một bà rộng lượng trong họ hàng sau này được con cái chu cấp, sống sung túc.
-
Áp dụng
- Minh họa: chiếc xe mới bị xe đẩy hàng làm móp, Chúa nhắc diễn giả nhớ Phi-líp 2:4.
- Mỗi việc làm hãy tìm cách đem lợi cho người, đừng làm hại ai.
- Để lại cho con cái một nếp sống chia sẻ là gia tài tốt nhất.
Bài liên quan
- 23:39
- 54:35
- 36:09
- 27:02
- 22:53
- 50:18
- 39:07
- 39:07