Chịu Khổ
Bố cục bài giảng
Muốn làm vinh hiển Đức Chúa Trời, hãy noi gương Chúa Giê-xu chịu khổ vì bầy chiên và vì người ngoại, kiên nhẫn và âm thầm.
Kinh Thánh: 📖 Ê-sai 53:1-6 I Cô-rinh-tô 10:31Ma-thi-ơ 16:24Giăng 12:26Phi-líp 3:13-14Lu-ca 9:51-56Công-vụ các Sứ-đồ 9:15-16Ma-thi-ơ 26:63Mác 14:60-61Thi-thiên 35:1
-
Mở đầu
- Tạ ơn Chúa về những ngày phước hạnh trong hội đồng và tình thương của anh em dành cho đồng bào đang gặp bão lụt.
- Nhắc lại ba gương của Chúa Giê-xu để làm vinh hiển Đức Chúa Trời: cầu nguyện và vâng phục, rao giảng và huấn luyện môn đồ, chịu khổ.
- Chúa cho mắt mở ra mới thấy và thực hành được; càng đi theo Chúa càng thấy mình yếu đuối.
-
I. Chịu khổ vì dân ngoại
- Muốn theo Chúa phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo Ngài; không có con đường nào khác.
- Ê-sai 53 ứng nghiệm trọn vẹn nơi Chúa Giê-xu: Ngài mang sự đau ốm và tội lỗi của chúng ta.
- Cần cảnh giác những cách giải kinh làm lung lay đức tin về sự chịu khổ của Chúa.
-
II. Chịu khổ vì bầy chiên
- Ngài bị quê hương chối bỏ, bị môn đồ phản bội, chối Chúa và bỏ chạy.
- Phi-e-rơ ăn năn, còn Giu-đa chỉ hối hận; ăn năn là quay hẳn về với Đức Chúa Trời.
- Các môn đồ thiếu hiểu biết: tranh nhau chức vị, đòi lửa từ trời, nghi ngờ Chúa; Ngài vẫn kiên nhẫn.
- Minh họa: người mẹ kiên nhẫn với đứa con nhỏ chưa biết gì.
-
III. Im lặng trước sự cáo kiện
- Trước những lời cáo gian, Chúa Giê-xu làm thinh.
- Người tôi tớ Chúa bị cáo kiện hãy phó thác: xin Chúa cãi cọ cùng kẻ cãi cọ mình.
- Nếu lời cáo có phần đúng thì ăn năn và làm hòa; nếu không đúng thì giao cho Chúa.
-
Kết luận
- Ba gương của Chúa: cầu nguyện và vâng phục, rao giảng tin lành và huấn luyện môn đồ, chịu khổ vì bầy và vì người ngoại.
- Xin Chúa cho mỗi ngày giống Ngài hơn; vâng phục hơn cầu nguyện, cầu nguyện hơn làm, làm hơn nói.
Bài liên quan
- 56:47
- 54:29
- 35:54
- 47:34