Chiêm Bao và Thực Tại
Bố cục bài giảng
Đức Chúa Trời có thể dùng chiêm bao để bày tỏ chương trình của Ngài; như Giô-sép, chúng ta cần khải tượng, Đức Thánh Linh, kế hoạch và hành động để biến khải tượng thành hiện thực.
Kinh Thánh: 📖 Sáng-thế Ký 40-41 Truyền-đạo 5:3Sáng-thế Ký 20:3Sáng-thế Ký 31:24I Các Vua 3:5Dân-số Ký 12:6Phục-truyền Luật-lệ Ký 13:1-3Giê-rê-mi 23:25-32Giô-ên 2:28Sáng-thế Ký 45:7Hê-bơ-rơ 1:1-2
-
I. Chiêm bao đến từ đâu
- Tertullian nói chiêm bao đến từ ba nguồn: từ hồn của mình, từ ma quỷ, hoặc từ Đức Chúa Trời.
- Từ hồn: do tiềm thức và những lo lắng ban ngày (Truyền-đạo 5:3). Minh họa: giấc mộng nồi kê, cuộc đời ngắn ngủi như giấc mơ.
- Từ ma quỷ: tín hữu đừng quay lại với thế giới tối tăm. Muốn giấc ngủ tốt: ngủ sớm, ăn nhẹ, đi bộ, tránh phim bạo lực, đọc Kinh Thánh và cầu nguyện.
-
II. Đức Chúa Trời khải thị qua chiêm bao
- Kinh Thánh nhiều lần ghi chiêm bao đến từ Chúa, kể cả với người chưa tin: A-bi-mê-léc, La-ban, Sa-lô-môn.
- Chiêm bao, khải tượng và lời tiên tri liên hệ với nhau; Giô-ên 2:28 ứng nghiệm trong ngày Lễ Ngũ Tuần.
- Chúa chủ động ban, không thể đòi; Sau-lơ tìm kiếm sai cách và nhận hậu quả nặng nề.
- Mọi chiêm bao phải phù hợp với Kinh Thánh; trái Kinh Thánh thì không đến từ Chúa.
-
III. Từ chiêm bao đến thực tại
- Hai giấc mơ của Giô-sép đã thành sự thật, chứng tỏ là khải thị của Chúa; mục đích là cứu cả dân Ai Cập và gia đình Gia-cốp.
- Ngày nay Chúa phán qua Kinh Thánh, bài giảng, buổi học Kinh Thánh, Con Ngài và Đức Thánh Linh.
- Giải mộng thuộc về Đức Chúa Trời; nhưng Giô-sép còn đi xa hơn: 'Vậy bây giờ' ông lập kế hoạch cụ thể cho bảy năm được mùa.
- Hãy tổ chức đời sống và các ban ngành quanh khải tượng của Chúa; đừng chỉ bàn cãi khó khăn, nếu không chiêm bao mãi chỉ là chiêm bao.
-
IV. Cùng nhau thực hiện khải tượng
- Pha-ra-ôn cùng hành động với Giô-sép vì thấy trong ông có thần của Đức Chúa Trời.
- Giấc mơ mơ một mình chỉ là giấc mơ; giấc mơ cùng chung với người khác mới thành hiện thực. Hội Thánh cần chung khải tượng.
- Muốn nghe và thấy việc Chúa: lắng nghe, mở mắt thuộc linh, nghe tin tức và lời làm chứng, tham gia học Kinh Thánh, chứng đạo.
- Chúa đặt Hội Thánh nơi này để làm ngọn đèn cho đồng bào Việt Nam chưa biết Chúa.
-
Kết luận
- Giô-sép có khải tượng, có Đức Thánh Linh, có kế hoạch và hành động theo kế hoạch.
- Đức Chúa Trời có chương trình cho mỗi đời sống; lắng nghe tiếng Chúa, nhìn xem việc Chúa làm rồi bước theo là bí quyết của người theo Chúa thành công.
Bài liên quan
- 43:40
- 14:54
- 14:57
- 14:56
- 9:34
- 14:56
- 14:47
- 14:58