Chấp Sự Hội Thánh (1)

Tải MP3
Công-vụ các Sứ-đồ

Bố cục bài giảng

Chấp sự là người phục vụ, trước hết phải là tín hữu gương mẫu, được tiếng tốt, đầy dẫy Đức Thánh Linh và khôn ngoan; và trong Hội Thánh, mọi người đều cùng góp phần hầu việc Chúa.

  1. Mở đầu

    • Hội đồng thường niên và việc bầu chọn chấp sự là công việc thuộc linh: dịp tạ ơn Chúa, tìm sự dẫn dắt của Ngài và làm vinh hiển Danh Ngài.
    • Cả Hội Thánh cần học về chức vụ này, vì sẽ bầu chọn chấp sự và cũng cần chuẩn bị khi được Chúa kêu gọi.
  2. I. Chấp sự là người phục vụ

    • Chữ Hy Lạp Diakonos nghĩa là người hầu việc, người phục vụ; chấp sự hỗ trợ mục sư chứ không phải cai trị Hội Thánh.
    • Chức vụ khởi đầu ở Công-vụ 6: nhu cầu tăng, bảy người được chọn, vấn đề được giải quyết và Hội Thánh phát triển.
    • Hội Thánh Lời Chúa: mọi người cùng góp phần; chấp sự chỉ dấn thân nhiều hơn, không phải giai cấp cao hơn.
    • Các chấp sự đầu tiên đã được tiếng tốt, đầy Thánh Linh trước khi được chọn; được Chúa kêu gọi thì không nên từ chối.
  3. II. Chấp sự trước hết là tín hữu

    • Tín hữu là người tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa và Chủ, đã được tái sinh, chịu báp-têm, sinh hoạt tích cực.
    • Đồng ý với khải tượng, mục đích và nội quy của Hội Thánh để cùng đi một hướng.
    • I Ti-mô-thê 2:8: thánh sạch, có tinh thần cầu nguyện, không giận dữ cãi cọ, biết làm việc chung hòa thuận.
  4. III. Tín hữu gương mẫu

    • Chúa Giê-xu, Phao-lô và Ti-mô-thê đều nhấn mạnh việc làm gương; chấp sự đi trước trong nhóm họp, dâng hiến, cầu nguyện, học Kinh Thánh.
    • Được tiếng tốt: người ngoài lẫn người nhà đều làm chứng tốt, sống ở nhà thờ cũng như ở nhà.
    • Đầy dẫy Đức Thánh Linh: để Chúa làm chủ và kết bông trái, không để thói hư tật xấu hay cái tôi điều khiển.
    • Khôn ngoan, khéo léo trong giao tiếp; sự kính sợ Chúa là khởi đầu. Minh họa: người thợ đập đá nghèo mà thánh thiện nhất Hội Thánh.
  5. Kết luận

    • Minh họa: một chấp sự đi bộ sáu dặm trong tuyết, giảng mười hai phút chỉ một ý 'Hãy nhìn xem Chúa Giê-xu' (Ê-sai 45:22).
    • Cậu bé mười ba tuổi hôm ấy tin Chúa sau thành mục sư Spurgeon; Hội Thánh ngày nay cần những chấp sự trung tín đi theo Chúa.

Bài liên quan