Cha Mẹ và Con Cái
Bố cục bài giảng
Con cái vâng phục và tôn kính cha mẹ trong Chúa; cha mẹ đừng chọc con giận nhưng kỷ luật, nuôi dạy con trong sự dạy dỗ của Chúa.
Kinh Thánh: 📖 Ê-phê-sô 6:1-4 Ê-phê-sô 5:21Rô-ma 1:29-30II Ti-mô-thê 3:1-2Ma-thi-ơ 14:1-12Ma-thi-ơ 10:37Ma-thi-ơ 22:21Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12Châm-ngôn 13:24Hê-bơ-rơ 12:6-7
-
Mở đầu
- Nhân ngày của mẹ: quan hệ gia đình ngày càng rối ren, nhưng là nền tảng của Hội Thánh và xã hội.
- Nhắc lại câu gốc Ê-phê-sô 5:21: kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau.
-
I. Con cái phải vâng phục cha mẹ trong Chúa
- Vâng lời cha mẹ là điều phải lẽ, hợp luật tự nhiên; không vâng lời là dấu hiệu xã hội suy đồi trong ngày sau rốt.
- Vâng phục vì ở trong Chúa, không tùy cha mẹ có đáng kính hay không.
- Giới hạn: không vâng theo mạng lệnh trái luật Chúa. Minh họa: con gái của Hê-rô-đia theo lời mẹ đòi đầu Giăng Báp-tít.
- Tình yêu dành cho Chúa phải đặt cao hơn hết.
-
II. Con cái phải tôn kính cha mẹ
- Dù từ chối một mạng lệnh sai trái, cũng phải từ chối với thái độ tôn trọng.
- Cha mẹ có lỗi lầm, kể cả cha mẹ ly dị, con cái vẫn phải hiếu kính.
- Khi đã trưởng thành, lập gia đình, không còn phải vâng lời nhưng vẫn phải tôn trọng, như xin ý kiến cha mẹ về hôn nhân.
-
III. Kết quả của sự vâng lời và hiếu kính
- Đây là điều răng đầu tiên có lời hứa kèm theo, nằm trong nhóm các điều răng về bổn phận giữa người với người.
- Được phước vì làm theo mạng lệnh Chúa, và vì được hưởng sự khôn ngoan kinh nghiệm của cha mẹ.
- Sống lâu trên đất: là sống trọn vẹn những năm tháng Chúa ban trong phước hạnh, không phải ai chết sớm cũng là bất hiếu.
-
IV. Trách nhiệm của cha mẹ đối với con cái
- Đừng chọc con giận: không áp đặt quyền lực, không quên rằng thời đại đã đổi thay, không kiểm soát cứng nhắc.
- Con cái là của Chúa giao phó, hãy dạy con nên giống Chúa chứ không giống mình hay thực hiện ước mơ dang dở của mình.
- Kỷ luật con trong tình yêu, biết khích lệ; sửa phạt là bày tỏ yêu thương.
- Nuôi dưỡng con cả thể chất, tình cảm lẫn đức tin. Minh họa: cha mẹ chọn dành tiền cho việc học của con thay vì xây nhà.
-
Kết luận
- Mỗi người lo làm trọn trách nhiệm của mình, đừng lấy lời Chúa để trách người khác.
- Con cái vâng phục và kính trọng; cha mẹ nuôi dạy con trở nên người kính sợ Chúa.
Bài liên quan
- 48:21
- 53:11
- 47:54
- 45:22
- 46:46
- 1:02:59
- 43:12
- 45:42