Cây Sự Sống
Bố cục bài giảng
Con người giống thú về thể xác nhưng khác biệt ở linh tánh, nên cần đồ ăn tâm linh là sự sống đời đời, tức là sự nhìn biết Đức Chúa Trời là Cha.
-
I. Giống nhau về thể xác và đồ ăn
- Con người dựng nên từ bụi đất, muôn thú từ đất; xét về sinh vật học hai bên khá gần nhau.
- Đồ ăn căn bản của người là ngũ cốc và trái cây, của thú là cỏ và lá, nên tương đối gần nhau.
-
II. Khác biệt lớn về linh tánh
- Đức Chúa Trời hà sanh khí vào lỗ mũi người, và dựng nên người theo hình tượng Ngài.
- Thú không có linh tánh nên không đòi thờ phượng hay tự do tín ngưỡng.
- Thuyết tiến hóa dựa trên nhận xét sơ sài; hiểu biết sâu sắc đưa người ta đến đức tin.
-
III. Cây sự sống là đồ ăn tâm linh
- Cây sự sống chỉ dành cho con người, không dành cho thú.
- Sự sống đời đời là kinh nghiệm sống trong mối liên hệ ngọt ngào với Đức Chúa Trời là Cha và Chúa Giê-xu là Cứu Chúa.
- Người được cứu mỗi giờ thấy mình là con Chúa.
-
IV. Minh họa xe Velo Solex và hai hạng người
- Minh họa: xe Velo Solex giống xe đạp nhưng có máy; con người giống thú nhưng có linh tánh.
- Người vô thần sống như thú, chỉ lo ăn mặc; nhiều người chỉ biết sống bằng sức riêng.
- Ví dụ chàng trai thành công bỏ đói linh hồn mình bằng việc quên cầu nguyện và đọc Kinh Thánh.
-
Kết luận
- Linh hồn cần Lời Chúa, thờ phượng và cầu nguyện.
- Mỗi người tự hỏi mình dành bao nhiêu thời giờ cho đời sống tâm linh.
Bài liên quan
- 43:40
- 14:54
- 14:57
- 14:56
- 9:34
- 14:56
- 14:47
- 14:58