Can Đảm Nhân Danh Chúa Jesus
Bố cục bài giảng
Danh Đức Chúa Giê-xu là vũ khí mạnh nhất Chúa trao cho Hội Thánh; con dân Chúa cần can đảm dùng danh Ngài để cầu nguyện, đuổi quỷ và chữa bệnh.
Kinh Thánh: 📖 Công-vụ các Sứ-đồ 3:1-10 Giăng 14:14-15Giăng 16:24Phi-líp 2:9-11Công-vụ các Sứ-đồ 16:16-18Lu-ca 9:1-6Mác 16:17-18Gia-cơ 5:14-15Công-vụ các Sứ-đồ 19:13-16
-
Mở đầu
- Tường thuật chuyến thăm Việt Nam và lễ cung hiến nhà thờ của một Hội Thánh người dân tộc, nơi diễn giả từng hầu việc Chúa.
- Nhắc khẩu hiệu năm: can đảm, và giới thiệu đề tài: can đảm nhân danh Đức Chúa Giê-xu.
- Bốn điều sẽ học: nhân danh Chúa mà cầu nguyện, đuổi quỷ, chữa bệnh, và điều kiện để làm được.
-
I. Nhân danh Chúa mà cầu nguyện
- Chúa hứa: nếu nhân danh Ngài cầu xin điều chi, Ngài sẽ làm cho; các môn đồ từng chưa dùng danh Ngài cách đầy đủ.
- Danh Chúa là khí giới vô hình nhưng mạnh nhất; mười hai sứ đồ bình thường đã làm đảo lộn đế quốc La Mã.
- Chỉ người tin nhận Chúa mới được dùng danh Ngài; không lạm dụng danh Chúa để cờ bạc, số đề hay trả thù.
-
II. Nhân danh Chúa mà đuổi quỷ
- Phao-lô nhân danh Chúa truyền cho quỷ ra khỏi cô gái bị ám; Chúa cũng ban quyền trị quỷ cho các sứ đồ.
- Minh họa: cầu nguyện sau một tuần lễ kiêng ăn, quỷ không còn quấy phá căn nhà của một gia đình ở miền Nam.
- Sa-tan chia rẽ, nghi ngờ, làm lạc hướng Hội Thánh; con dân Chúa phải dọn mình thánh sạch và cầu nguyện chống lại.
-
III. Nhân danh Chúa mà chữa bệnh
- Phi-e-rơ và Giăng nhân danh Chúa chữa người què bẩm sinh nơi cửa đền thờ; không có vàng bạc nhưng có danh Chúa.
- Chứng nhân: con trai bệnh nặng lúc nhỏ được lành, một chị có khối u được lành, và bà cụ hết đau đầu kinh niên.
- Gia-cơ dạy mời các trưởng lão xức dầu và cầu nguyện bởi đức tin cho người bệnh.
-
IV. Điều kiện để danh Chúa có quyền năng
- Khi cầu nguyện chưa được nhậm, có thể do thiếu đức tin, còn tội chưa xưng ra hoặc ý Chúa chưa cho phép.
- Minh họa: những người đuổi quỷ dạo dùng danh Chúa mà bị quỷ đánh, vì không sống thánh sạch.
- Cần hiệp một và không nghi ngờ; người cầu nguyện phải dọn mình, người được cầu nguyện cũng phải ăn năn.
-
Kết luận
- Không mê tín, không làm phù phép; đó là đặc ân Chúa ban cho Hội Thánh, cần can đảm và xét mình trước mặt Chúa.
- Cả Hội Thánh cùng đọc lại câu gốc Công-vụ 3:6 rồi cúi đầu cầu nguyện.
Bài liên quan
- 29:47
- 43:25
- 54:28
- 58:47
- 1:06:20
- 54:31
- 40:30
- 36:49