Cần Có Đức Thánh Linh
Bố cục bài giảng
Hội Thánh và mỗi tín hữu cần Đức Thánh Linh làm hồn sống; nhờ Ngài ta gặp Chúa hằng sống, được dẫn dắt và có quyền năng làm chứng.
-
Mở đầu
- Gửi lời chúc phước cho một tín hữu sắp đi xa làm việc và chào đón người trở lại nhóm.
- Hội Thánh ban đầu cần được học lại làm nền cho sinh hoạt hôm nay.
-
I. Tổ chức chưa đủ, cần Đức Thánh Linh
- Nhiều Hội Thánh sinh hoạt sôi nổi nhưng không hẳn được Đức Thánh Linh điều động.
- Môn đồ được dặn ở lại Giê-ru-sa-lem, hiệp lòng cầu nguyện chờ đợi Ngài.
- Chúa hứa ban Đấng Yên ủi khác ở với chúng ta đời đời; món quà quý nhất Cha ban là Thánh Linh.
-
II. Con người thật trước mặt Chúa
- Trước khi làm việc cho Chúa, cần là người thế nào; ta gặp con người thật khi ở riêng với Chúa.
- Gia đình, tổ chức đều cần Chúa; không có Thánh Linh thì chẳng đi đến đâu.
-
III. Công tác của Đức Thánh Linh
- Ngài ngự trong ta, bày tỏ Chúa, ban ơn tứ và dẫn ta vào nếp sống theo Chúa.
- Ngài là ấn chứng bảo đảm; chớ làm buồn lòng Ngài.
- Nơi nào Thánh Linh làm việc, nơi đó có phục hưng và đời sống đổi mới.
-
IV. Gặp Chúa hằng sống
- Chúa sống thì mới có người dấn thân phục vụ, như nhà truyền giáo được người bản xứ yêu mến.
- Cần một lẽ sống, một nếp sống và một mạch sống nối tiếp qua con cháu.
- Minh họa: người vợ mặc áo tang để nhắc chồng đang sống như Chúa đã chết.
-
Kết luận: Tìm kiếm và cầu xin
- Tập lắng nghe, nhận ra sự dẫn dắt và khám phá ơn tứ để phục vụ.
- Nếu chưa cảm nhận Ngài, hãy cầu xin Cha và kiên nhẫn tìm kiếm mỗi ngày.
Bài liên quan
- 14:58
- 14:44
- 10:03
- 53:49
- 20:07
- 34:11
- 29:58
- 30:03