Cảm Tạ Giữa Khó Nguy
Bố cục bài giảng
Đa-ni-ên vẫn cầu nguyện tạ ơn Chúa giữa mối nguy tính mạng; ta cũng có thể cảm tạ Chúa giữa nghịch cảnh và đại dịch.
-
Mở đầu
- Đọc Đa-ni-ên 6:1-10: sắc lệnh cấm cầu nguyện và âm mưu hại Đa-ni-ên.
- Đa-ni-ên bị bắt làm phu tù từ trẻ, được chọn vào triều đình Ba-by-lôn.
- Chủ đề: cảm tạ Chúa giữa mùa đại dịch.
-
I. Ơn Chúa gìn giữ giữa biến động
- Đa-ni-ên thanh liêm, phục vụ qua nhiều triều đại đến hơn tám mươi tuổi.
- Ta chưa chết khi chương trình Chúa dành cho ta chưa hoàn tất, nên không sợ hãi mất bình an.
-
II. Ganh tị và âm mưu
- Vua muốn lập Đa-ni-ên làm tể tướng thứ nhất; các quan ganh tị, kỳ thị.
- Họ không tìm được lỗi nào, bèn lập mưu dựa vào đức tin của ông.
- Vua kiêu hãnh ký sắc lệnh mà không nhận ra cạm bẫy.
-
III. Cầu nguyện tạ ơn giữa hiểm nguy
- Đa-ni-ên vẫn mở cửa sổ hướng về Giê-ru-sa-lem, quỳ cầu nguyện ba lần mỗi ngày.
- Ông chọn kính sợ Chúa hơn sợ vua; cầu nguyện và tạ ơn Chúa dù đối diện cái chết.
-
Kết luận: cảm tạ giữa hoàn cảnh khó
- Hai năm đại dịch hạn chế nhiều điều, nhưng ta vẫn có thể tạ ơn Chúa.
- Không phải ai cũng được giải cứu như Đa-ni-ên, nhưng không gì tách ta khỏi tình yêu của Chúa.
- Lời cầu nguyện có thể đổi cách ta nhìn hoàn cảnh; cả hội thánh cùng nói lời tạ ơn.
Bài liên quan
- 29:03
- 22:22
- 47:00
- 28:29
- 22:01
- 20:27
- 33:02
- 24:28