Các Con Của A-đam
Bố cục bài giảng
Ca-in dâng của lễ theo ý mình, A-bên dâng theo lời Chúa bằng đức tin; nhân loại từ đó chia làm hai hạng người, và chỉ nhờ Chúa Giê-xu mới được chấp nhận.
Kinh Thánh: 📖 Sáng-thế Ký 4:1-26 Sáng-thế Ký 1:28Sáng-thế Ký 3:7Sáng-thế Ký 3:21Hê-bơ-rơ 11:4I Sử-ký 1:1Công-vụ các Sứ-đồ 4:12
-
Mở đầu
- Kinh Thánh chỉ ghi ba người con tiêu biểu của A-đam và Ê-va: Ca-in, A-bên và Sết.
-
I. Ca-in: vô tín và xác thịt
- Ca-in tự xét điều tốt điều xấu theo quan điểm mình, nên dâng hoa quả đẹp thay vì theo lời Chúa dạy.
- Đất đã bị rủa sả, và Ca-in không nhìn nhận tội lỗi mình.
- Minh họa: diễn giả kể thuở trước tin rằng ăn chay là thanh khiết hơn.
-
II. A-bên: đức tin là vâng lời Chúa
- A-bên dâng chiên con vì tin và vâng lời Chúa.
- Của lễ ấy nhìn nhận mình là tội nhân và báo trước Chúa Giê-xu, Chiên Con của Đức Chúa Trời.
- Không có công việc tôn giáo nào thay được của lễ ấy; chúng ta đến với Chúa nhân danh Chúa Giê-xu.
-
III. Ca-in sống độc ác
- Ca-in nổi giận, giết em và chối trách nhiệm.
- Đạo đức và sự tu sửa của con người không đổi được bản chất tội lỗi.
- A-đam che mình bằng lá, còn Chúa phải làm áo da; con người không tự che tội mình được.
-
IV. Sết và hai dòng dõi
- Sết thay thế A-bên; từ đó người ta bắt đầu cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va.
- Dòng Ca-in giỏi âm nhạc, khí giới nhưng đầy bạo lực, và bị cuốn trong cơn nước lụt.
- Nhân loại chỉ có hai hạng: người công bình nhờ tin Chúa Giê-xu và người chối bỏ Ngài, tương ứng thiên đàng và địa ngục.
Bài liên quan
- 23:39
- 54:35
- 36:09
- 27:02
- 22:53
- 50:18
- 39:07
- 39:07