Các Con Của A-đam
Bố cục bài giảng
Trước mặt Chúa nhân loại chỉ có hai dòng dõi, Ca-in và A-bên, khác nhau ở niềm tin và lối sống: một bên tự đặt ra cách thờ phượng, một bên nhận tội và tin sinh tế thay thế.
-
Mở đầu
- A-đam không chỉ có ba con; ông sống 930 tuổi và có nhiều con cháu cưới nhau.
- Mọi người đều là dòng dõi một tổ phụ là A-đam.
- Kinh Thánh chỉ kể các nhân vật quan trọng để dẫn đến Chúa Giê-xu và đường cứu rỗi.
-
I. Hai dòng dõi trước mặt Đức Chúa Trời
- Xã hội chia nhiều giai cấp, nhưng Chúa chỉ chia hai: dòng dõi A-bên (tin, công bình) và dòng dõi Ca-in (không tin).
- Niềm tin quyết định lối sống.
- Minh họa: nước Mỹ và nước Nga vô thần đối xử khác nhau với người lính và sự sống.
-
II. Khác nhau về tôn giáo
- Ca-in dâng thổ sản theo ý mình nghĩ là tốt, như con người tự đặt luật thờ phượng cho Chúa.
- A-bên dâng chiên theo điều Chúa dạy: nhìn nhận mình tội nhân, nhờ sinh tế chết thay, hình bóng Chúa Giê-xu.
- Không nhận mình có tội thì Chúa không cứu được; như người không bệnh không cần thầy thuốc.
- Minh họa: vua nước Pháp và tù nhân tử hình chỉ được tha khi nhận tội.
-
III. Khác nhau về lối sống
- Ca-in làm nông để mưu sinh; A-bên chăn chiên để dâng tế lễ và hầu việc Chúa.
- Một bên sống để hưởng thụ và thành công; một bên sống để thờ phượng và hầu việc Chúa.
- Thịnh vượng Chúa ban nhằm để trở nên nguồn phước cho người khác.
-
Kết luận
- Giàu hay nghèo, cuối đời đều như nhau; khác biệt là Chúa có ở cùng và đời sống có đạt mục đích Chúa hay không.
- Hãy dùng vài chục năm này để theo đuổi Đức Chúa Trời.
Bài liên quan
- 43:40
- 14:54
- 14:57
- 14:56
- 9:34
- 14:56
- 14:47
- 14:58