Ca-lép Người Chinh Phục Núi Hếp-rôn
Bố cục bài giảng
Như Ca-lép, mọi thế hệ hãy nhìn cơ nghiệp từ lời hứa của Chúa và hành động bằng lòng trung thành, bắt đầu từ việc nhỏ.
Kinh Thánh: 📖 Giô-suê 14:6-15
-
Mở đầu
- Mỗi thế hệ trong Hội Thánh có vai trò riêng; cần kính trọng bậc cha anh và mở đường cho thế hệ sau.
- Ca-lép ở tuổi tám mươi lăm vẫn còn sức hầu việc, nhìn về quá khứ, hiện tại và tương lai với Đức Giê-hô-va.
- Câu hỏi: nếu Ca-lép hỏi ước mơ lớn nhất của chúng ta, chúng ta sẽ đáp thế nào?
-
I. Nhìn cơ nghiệp trong lời hứa của Đức Chúa Trời
- Ca-lép nói về quyền hợp pháp của mình theo lời Chúa phán, không phải nhờ bốc thăm.
- Minh họa: một người bạn bệnh nặng, ân hận vì đã trì hoãn việc nhà Chúa khi còn cơ hội.
- Đừng bỏ qua cơ hội phục vụ, nhất là với thế hệ trẻ và đồng bào xung quanh.
-
II. Sự trang bị của con người trong cuộc chinh phục
- Ba lần Kinh Thánh nhấn mạnh Ca-lép trung thành vâng theo Chúa (Giô-suê 14:8, 9, 14).
- Năm điều: suy nghĩ lớn, sẵn sàng nhận sự trợ giúp, sẵn sàng học hỏi, yêu Chúa yêu người hết lòng, trung thành.
- Trung thành bắt đầu từ việc nhỏ; ví dụ mời 20.000 thân hữu dự chương trình truyền giảng Giáng Sinh tại sân vận động qua bạn bè, bà con, đồng nghiệp, hàng xóm.
-
Hành động và mục đích của Hội Thánh
- Viết ra điều mình muốn làm cho Chúa; đừng chờ đến lúc quá muộn.
- Hội Thánh tồn tại để đáp ứng mạng lệnh Chúa và nhu cầu của cộng đồng, đưa người đến với Đấng Christ.
-
Kết luận và cầu nguyện
- Chỉ có hai thái độ: trung thành hoặc lơ là.
- Cùng cầu nguyện, dâng lòng trung thành và nhận lấy phần Chúa giao ngay hôm nay.
Bài liên quan
- 54:18
- 39:38
- 37:39
- 49:46
- 51:42
- 57:01
- 31:30
- 42:24