Bước Vào Nơi Rất Thánh

Tải MP3

Bố cục bài giảng

Nhờ huyết và thân thể Chúa Giê-xu, chúng ta được bước vào nơi rất thánh; hãy đến gần Chúa với lòng thật, cầm giữ đức tin và khuyên nhau yêu thương.

  1. Mở đầu

    • Giao ước mới cất mọi thần tượng, kết hiệp chúng ta với Chúa và hứa nhậm lời cầu xin.
    • Mọi sự Chúa đã sắm sẵn, nhưng tội lỗi và thiếu đức tin ngăn cách nên ta chưa nhận được.
  2. I. Nơi rất thánh và đường mới

    • Đức Chúa Trời là Đấng chí thánh; thánh nghĩa là biệt riêng cho Chúa và thuộc về Ngài.
    • Trước kia chỉ thầy tế lễ thượng phẩm một năm một lần mới vào nơi chí thánh, buộc dây ở chân vì sợ chết.
    • Khi Chúa chết, bức màn đền thờ xé từ trên xuống; con đường mới và sống đi ngang qua thân thể Chúa là con đường duy nhất.
  3. II. Đến gần Chúa với lòng thật và ở trong Ngài

    • Mục đích vào nơi rất thánh là đến gần Đức Chúa Trời với lòng thật thà, đức tin trọn vẹn, lương tâm được tưới sạch.
    • Đời sống mới là một tiến trình, càng đi với Chúa lòng càng trong sạch, thật thà.
    • Phải cứ ở trong Chúa; bước ra là đạp lên thân Ngài lần nữa, như Hê-bơ-rơ 6 cảnh báo, dù Chúa vẫn chờ người ấy ăn năn.
  4. III. Cầm giữ lời xưng nhận hy vọng

    • Đấng đã hứa là thành tín nên đừng chuyển lay; hãy neo vào điều Chúa đã cho.
    • Khi quay đi theo xác thịt, hãy nhớ ân sủng Chúa mở ra và trở lại với Ngài.
    • Minh họa: phép chia cho số càng nhỏ thì kết quả càng lớn, nói về sự đời đời và mỗi người là duy nhất.
  5. IV. Khuyên nhau yêu thương và việc tốt, đừng bỏ sự nhóm lại

    • Nhìn nhau để khuyên giục về lòng yêu thương, dùng kỷ luật với tâm tình thương xót.
    • Mỗi thân thể tín hữu là đền thờ thánh, nên khi nhóm lại ta phải xét lại đời sống mình.
    • Nhóm lại không chỉ ngày Chúa Nhật mà cả trong gia đình, giữ nhau đứng vững; ai ngã thì đừng đạp thêm.
  6. Kết luận

    • Thân thể Chúa là con đường duy nhất vào nơi rất thánh, thiên đàng đời đời.
    • Hãy sống thánh khiết, gần Chúa để khi gặp Ngài ta không chạy trốn mà được ở trong sự hiệp một với Ngài.

Bài liên quan