Bước Theo Ánh Sao
Bố cục bài giảng
Như các nhà thông thái, hãy đáp lại sự bày tỏ của Chúa bằng đức tin và hành động, dâng mình cho Ngài và đi con đường mới.
-
Mở đầu
- Ba điểm: đức tin và hành động, sự hy sinh tận hiến, đi đường khác trở về.
-
I. Đức tin và hành động của các nhà thông thái
- Chúa chủ động bày tỏ chính Ngài; ngày nay Ngài dùng hoàn cảnh, người thân, Hội Thánh để kêu gọi.
- Ngôi sao chỉ là sự khải thị chưa trọn vẹn; Kinh Thánh chỉ đường đúng đến Bết-lê-hem; Chúa Giê-xu là sự khải thị trọn vẹn.
- Họ đi hơn 800 dặm, còn các thầy thông giáo biết lời tiên tri mà không đi sáu dặm.
- Ngôi sao Bết-lê-hem là vật thể sáng Chúa dùng, không ủng hộ chiêm tinh; Kinh Thánh cấm bói toán, đồng bóng.
-
II. Hy sinh và tận hiến
- Họ phủ phục thờ lạy và chuẩn bị lễ vật từ trước, như người đi thờ phượng nên chuẩn bị dâng hiến.
- Vàng chỉ Chúa là Vua, nhũ hương chỉ Ngài là Đức Chúa Trời, một dược chỉ sự chịu chết của Đấng Cứu Thế.
- Chúa dùng sự dâng hiến để giúp gia đình Chúa Giê-xu, và nay dùng để mở mang công việc Ngài.
-
III. Đi đường khác trở về
- Hê-rốt tượng trưng cho bản ngã muốn làm vua cuộc đời; nếu còn chế ngự thì Chúa không thể ngự trong ta.
- Gặp Chúa rồi thì phải sống đời mới, không quay về lối cũ.
-
Kết luận
- Lời cầu nguyện dâng đời sống cho Chúa, xin Ngài soi sáng để chúng ta bước theo và làm chứng.
Bài liên quan
- 42:29
- 14:56
- 14:59
- 14:54
- 14:49
- 15:14
- 29:53
- 15:02