Bước Đi Trong Tình Yêu
Bố cục bài giảng
Bước đi với Chúa là bước đi trong tình yêu: cùng mục tiêu, cùng tâm tình và cùng đội ngũ với Ngài.
Kinh Thánh: 📖 Phi-líp 2:1-12 Ê-phê-sô 5:2Lu-ca 19:10Ê-phê-sô 4:15Ma-thi-ơ 11:29Ma-thi-ơ 9:36Ma-thi-ơ 18:12-14II Cô-rinh-tô 12:18I Giăng 4:20
-
Mở đầu
- Nhân ngày lễ tình yêu: Đức Chúa Trời là nguồn tình yêu, không phải lấy tình yêu làm thần tượng.
- Tình yêu sa ngã thì ích kỷ; tình yêu của Chúa là vị tha, hy sinh và là nền tảng mọi mối quan hệ.
- Bước đi với Chúa là bước đi trong tình yêu.
-
I. Cùng một mục tiêu với Chúa
- Chúa đến để tìm và cứu kẻ hư mất, bày tỏ tình yêu qua thập tự giá.
- Chúa muốn chúng ta lớn lên trong sự hiểu biết Ngài, không bị lung lay bởi tà giáo.
- Mục đích Hội Thánh là truyền giảng và nuôi dưỡng tín hữu, vui mừng và thông công chỉ là hệ quả.
-
II. Cùng một tâm tình với Chúa
- Khiêm nhường: Đấng Tạo Hóa vĩ đại chấp nhận trở nên con người nhỏ mọn, vâng phục đến chết.
- Thương xót: Chúa thấy đoàn dân khốn cùng, tan lạc dù họ giàu có.
- Minh họa: người chăn bỏ chín mươi chín con đi tìm một con lạc; Chúa không muốn một ai hư mất.
-
III. Cùng một đội ngũ
- Đi chung thì đi xa; minh họa: than hồng để riêng thì tắt, để chung thì cháy.
- Hội Thánh là nơi rèn luyện và thực hành ân tứ.
- Chúa Giê-xu và Phao-lô luôn làm việc theo nhóm; minh họa: dàn nhạc hòa tấu.
- Không thể yêu Chúa mà không yêu anh em mình.
-
Kết luận
- Cùng đi với Chúa là cùng hướng, cùng nhịp, cùng mục tiêu, cùng tâm tình và cùng đội ngũ.
Bài liên quan
- 31:05
- 9:41
- 34:00
- 44:23
- 20:17
- 28:45
- 28:45
- 28:45