Bước Đi Trong Sự Yêu Thương

Tải MP3

Bố cục bài giảng

Lột bỏ nếp sống cũ, mặc lấy người mới và bước đi trong sự yêu thương như Đấng Christ đã yêu chúng ta.

  1. Mở đầu

    • Đời sống Cơ Đốc là sự giằng co giữa điều ta biết và việc ta cần làm.
    • Ê-phê-sô 1-3 là thần học; 4-6 là đời sống thực hành, mở đầu năm mới bằng nếp sống mới.
  2. I. Bỏ lối nói dối và cơn giận (4:21-27)

    • Lột bỏ người cũ chưa đủ; phải mặc lấy người mới là Đấng Christ.
    • Nói dối chia cắt thân thể Chúa và dựng bức tường giữa anh em. Minh họa: bà bán hàng ở chợ đổi tính, không còn nói thách.
    • Được giận nhưng không phạm tội; đừng để mặt trời lặn trong cơn giận, kẻo cho ma quỷ cơ hội.
  3. II. Bỏ trộm cắp và lời hư hỏng (4:28-29)

    • Trộm cắp gồm cả tham lam, khai gian, giữ lại phần thuộc về Chúa và thì giờ của Chúa.
    • Làm ăn lương thiện để có thể giúp người thiếu thốn.
    • Đừng để lời xấu ra khỏi miệng; hãy nói lời lành để gây dựng. Minh họa: cùng một cái lưỡi, khi lành khi dữ.
  4. III. Đừng làm buồn Đức Thánh Linh (4:30-31)

    • Dùng thân thể, môi miệng vốn dâng cho Chúa vào việc xấu là xúc phạm Ngài.
    • Bỏ cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc và mọi điều hung ác.
    • Cay đắng như rễ độc làm hư nhiều người.
  5. IV. Bắt chước Đức Chúa Trời (4:32-5:2)

    • Hãy bắt chước Đức Chúa Trời như con cái yêu dấu.
    • Bước đi trong yêu thương như Đấng Christ phó chính mình làm của lễ thơm.
  6. Kết luận

    • Bước đi trong yêu thương, thánh sạch và sự sáng trong năm mới.
    • Minh họa: đôi giày nhặt từ thùng rác được sửa lại thành giày mới, hình ảnh con người được Chúa làm mới, đừng trở lại đời sống cũ.

Bài liên quan