Bước Đi Trong Sự Sáng
Bố cục bài giảng
Bước đi trong sự sáng là nhìn đúng tội lỗi, thành thật xưng tội với Chúa, nhận sự tha thứ và sống đắc thắng theo lời Ngài.
-
Mở đầu
- Sứ đồ Giăng viết bằng tấm lòng thân thiết nhưng sứ điệp rất thẳng và sắc bén.
- Đức Chúa Trời là sự sáng, nên người thuộc về Ngài phải bước đi trong sự sáng.
-
I. Nhận thức đúng về tội lỗi
- Tội là trật khỏi mục tiêu và tiêu chuẩn Đức Chúa Trời đặt cho con người, không do người đời định nghĩa.
- Ngày nay người ta giảm nhẹ tội: chỉ xem là tội khi bị bắt, hoặc gọi tội là bệnh, là nghiện, là tâm lý.
- Giận dữ, tham tiền, say sưa vẫn là tội và cần ăn năn.
-
II. Tội lỗi là thực tế, phải đối diện và thành thật
- Không ai không có tội; chối bỏ là tự lừa dối mình. Tranh chiến trong lòng chưa phải là tội, đầu hàng cám dỗ mới là tội.
- Hội Thánh không nên né tránh những vấn đề tội lỗi có thật trong đời sống.
- Ba sự dối trá: nói dối người khác về tình trạng thuộc linh, tự lừa dối mình, và coi như Đức Chúa Trời nói dối.
- Tội lỗi cắt đứt sự tương giao thật với anh em trong đức tin.
-
III. Xưng tội và nhận sự tha thứ
- Xưng tội là nói về tội đúng như Đức Chúa Trời nói, không biện minh.
- Chúa thành tín và công bình để tha tội và làm sạch mọi điều ác.
- Người trong sự sáng có thể vấp ngã nhưng không tiếp tục đi trong tối tăm; xưng tội không phải để cứ phạm rồi xin tha.
- Huyết Chúa Giê-xu liên tục làm sạch đời sống mỗi ngày.
-
IV. Sống đắc thắng
- Mục đích lời Chúa là để chúng ta không phạm tội.
- Vâng lời không vì sợ hay vì bổn phận, mà vì biết Chúa yêu và Ngài là sự sáng.
-
Kết luận và áp dụng
- Minh họa: người hát to một bài thánh ca mà không để ý lời mình hát.
- Tự hỏi mình có thật thà đối diện tình trạng thuộc linh hay chỉ giữ vẻ bề ngoài tôn giáo.
- Hãy xưng ra và từ bỏ những điều chưa từng đặt xuống trước mặt Chúa.
Bài liên quan
- 49:09
- 48:45
- 57:16
- 52:30
- 30:51
- 40:10
- 35:56
- 21:24