Bước Đi Cách Khôn Ngoan
Bố cục bài giảng
Người khôn ngoan là người hiểu chương trình cứu rỗi của Chúa, biết quý trọng thì giờ và sống theo ý muốn Ngài mỗi ngày.
Kinh Thánh: 📖 Ê-phê-sô 5:15-17 Ê-phê-sô 1:8-9Ê-phê-sô 1:17-19Cô-lô-se 1:9-10Ma-thi-ơ 7:24-27Cô-lô-se 4:5Đa-ni-ên 2:1-9Ê-phê-sô 6:12II Ti-mô-thê 4:7I Tê-sa-lô-ni-ca 5:21Phi-líp 1:9-10
-
Mở đầu
- Ai cũng muốn sống khôn ngoan, hoặc ít nhất muốn người khác thấy mình khôn.
- Minh họa: người muốn mua du thuyền, khoe rành vùng biển rồi đụng ngay tảng đá ngầm đầu tiên.
-
I. Cơ đốc nhân và sự khôn ngoan
- Khôn ngoan là hiểu thật sự chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời và những ơn Ngài ban cho chúng ta.
- Người khôn ngoan bước đi cho xứng đáng với Chúa; người dại dột là người xem thường ý định của Ngài.
- Khôn ngoan là điều thực hành trong nếp sống, không chỉ là kiến thức. Minh họa: người xây nhà trên đá và trên cát.
- Người được Chúa ban sự khôn ngoan mà vẫn sống theo thói đời là chọn sự dại dột.
-
II. Dấu hiệu thứ nhất: lợi dụng thì giờ
- Lợi dụng thì giờ là giành lấy, chuộc lấy cơ hội, như người mua bán quyết giành miếng đất sinh lợi.
- Thời gian và cơ hội trôi qua không lấy lại được, nhất là với người trẻ còn nhiều thời giờ.
- Những ngày là xấu: nếu không dùng thì giờ làm theo ý Chúa, kẻ thù sẽ cướp mất qua việc vô ích và giải trí quá độ.
- Chúa ban đủ thì giờ để làm điều Ngài muốn, không đủ để làm mọi điều mình thích.
-
III. Dấu hiệu thứ hai: hiểu rõ ý muốn Chúa
- Phải biết ý muốn Chúa mới biết dùng thì giờ cho đúng. Minh họa: làm bài mà không đọc kỹ yêu cầu của thầy.
- Ý muốn tổng quát của Chúa được bày tỏ trong Kinh Thánh, cho mọi người.
- Ý muốn cụ thể cho từng người cần cầu nguyện, lời khuyên của người trưởng thành trong đức tin, hoàn cảnh và sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh.
-
Kết luận
- Hãy sống xứng đáng với những gì Chúa đã làm và ban cho mình.
- Xem việc tìm biết ý Chúa là ưu tiên và nắm lấy mọi cơ hội để thực hiện.
Bài liên quan
- 48:21
- 47:54
- 45:22
- 53:09
- 46:46
- 1:02:59
- 43:12
- 45:42