Bước Đi Bởi Đức Tin
Bố cục bài giảng
Hãy sống theo lời hứa của Chúa chứ không theo mắt thấy; Chúa tôn vinh người dám tin Ngài.
Kinh Thánh: 📖 II Cô-rinh-tô 5:7 Mi-chê 6:8Rô-ma 13:13Ga-la-ti 5:16Dân-số Ký 14:11Sáng-thế Ký 15:6Hê-bơ-rơ 11Thi-thiên 91:14-16I Sa-mu-ên 2:30Giô-suê 1:3
-
Mở đầu
- Chúng ta không chọn được nơi sinh ra, nhưng được chọn nơi mình sẽ đến và chọn làm con Cha trên trời.
- Cơ Đốc nhân phải chọn giữa bước đi bởi đức tin hay bởi mắt thấy.
-
I. Ý nghĩa của bước đi bởi đức tin và bởi mắt thấy
- Bước đi nghĩa là sống, hành động và cư xử.
- Bước đi bởi đức tin là tin lời Chúa rồi sống, toan tính và hầu việc theo đúng điều Ngài dạy và hứa.
- Bước đi bởi mắt thấy là sống theo cảm giác, suy nghĩ và hoàn cảnh chung quanh.
- Minh họa: tin Chúa sẽ cho đông người thì chuẩn bị thêm ghế; nhìn số người ít thì dẹp bớt ghế.
-
II. Gương chứng trong Kinh Thánh
- Dân Y-sơ-ra-ên sợ dân bản xứ Ca-na-an, không tin lời Chúa hứa nên bị Ngài khiển trách.
- Áp-ra-ham tin Chúa thì được kể là công bình; Hê-bơ-rơ 11 ghi danh những người dám tin dù không hoàn hảo.
- Công việc làm bằng công bình riêng chỉ như áo nhơ trước mặt Chúa.
-
III. Kết quả của đức tin
- Tin Chúa là tôn kính Ngài, và Chúa sẽ tôn vinh người tin.
- Chúa làm ứng nghiệm các lời hứa đến đâu chúng ta dám tin đến đó.
- Ai khinh bỉ Chúa bằng cách không tin thì bị khinh bỉ lại.
-
Áp dụng: đức tin đi đôi với cầu nguyện
- Mọi sự tốt đẹp trong Hội Thánh không tự nhiên mà có, nhưng do Chúa làm qua sự cầu nguyện.
- Minh họa: đất để tự nhiên thì mọc cỏ dại chứ không ra trái.
- Hãy thêm người cầu nguyện cho Hội Thánh để các lời hứa Chúa được ứng nghiệm.
Bài liên quan
- 23:39
- 54:35
- 36:09
- 27:02
- 22:53
- 50:18
- 39:07
- 39:07