Bước Đi Bởi Đức Tin
Bố cục bài giảng
Con dân Chúa sống và bước đi bởi đức tin, không bởi mắt thấy; đừng để chúa đời này làm mù lòng, nhưng để Tin Lành của Đấng Christ được sáng tỏ qua đời sống mình.
-
Mở đầu
- Đọc II Cô-rinh-tô 4:1-6 làm nền tảng cho bài học đầu năm.
- Cầu nguyện phải đi đôi với đức tin, nếu không chỉ là lời nói thường.
-
I. Đức tin là điều quan trọng nhất
- Không có niềm tin thì khó đến gần thầy, khó cộng tác với người lãnh đạo.
- Tại Na-xa-rét Chúa ít làm phép lạ vì người ta thiếu đức tin; Phi-e-rơ chìm khi nhìn sóng gió.
- Hê-bơ-rơ 11:1: đức tin là sự biết chắc những điều mình trông mong, là bằng chứng của điều không thấy.
- Thô-ma chỉ tin khi thấy Chúa; Chúa phán phước cho người chưa thấy mà tin.
-
II. Chúa đời này làm mù lòng người chưa tin
- Đức tin là vũ khí của con dân Chúa để chống lại chúa đời này là Sa-tan.
- Sa-tan muốn che giấu Tin Lành: Tin Lành là Chúa Giê-xu đến cứu thế, không phải chỉ là đạo làm lành.
- Nó dùng tiền bạc, quyền lực và vui thú của thế gian để ngăn người ta đến với Chúa.
- Chứng từ: người tin Chúa bỏ nếp sống cũ nhưng vẫn vui mừng và nâng đỡ người khác.
-
III. Bước đi với Chúa Giê-xu, Tin Lành được sáng tỏ
- Bước đi bởi đức tin là bước đi với Chúa, để hình ảnh mình lùi lại phía sau.
- Cầu nguyện, học Kinh Thánh đều phải bởi đức tin; Chúa đã trả lời cầu nguyện của dân Ngài.
- Chúa đến để cứu kẻ có tội, ai tin Ngài thì được sự sống (Giăng 3:16).
- Tin Lành được vinh hiển qua lời nói và hành động; đừng chỉ nghe mà phải làm theo.
- Minh họa: người nghe giảng xong quyết định trở về hội thánh cũ để dùng ân tứ phục vụ.
-
Kết luận
- Bày tỏ đức tin để người chưa tin thấy Chúa, không để họ thấy sự kiêu ngạo nơi mình.
- Đừng để chúa đời này làm mù lòng; có Chúa trong lòng thì đời sống chúng ta sáng lên.
Bài liên quan
- 33:20
- 28:54
- 30:29
- 37:03
- 26:37
- 32:42
- 27:56