Biểu Mẫu Về Một Nguồn Phước (2)

Tải MP3
Công-vụ các Sứ-đồ

Bố cục bài giảng

Qua đời Giô-sép, bài chỉ ra các bí quyết để trở nên nguồn phước: yêu thương bằng hành động, được tái sinh, thấy tay Chúa tể trị, và có Chúa ở cùng.

  1. I. Tình yêu thương bằng hành động

    • Tình yêu Cơ Đốc không chỉ là cảm xúc mà thể hiện bằng quan tâm, chăm sóc và làm điều tốt nhất cho người khác, như Chúa đã ban Con Một.
    • Giô-sép đi tìm các anh dù biết họ ghét mình; trong nhà tù ông vẫn để ý nỗi buồn của hai quan.
    • Nhờ lòng yêu thương, ông được tin cậy và cuối cùng được đưa đến trước Pha-ra-ôn, làm tể tướng.
    • Minh họa: diễn giả để ý nhu cầu người khác nên giúp vài người độc thân tìm được bạn đời.
  2. II. Được tái sinh

    • Giô-sép không nổi loạn, ích kỷ vì Chúa đã đổi mới lòng ông.
    • Ai ở trong Đấng Christ là người mới; sự đổi mới ấy sinh ra tình yêu thương.
  3. III. Thấy tay Chúa tể trị

    • Giô-sép bị bán làm nô lệ, bị oan, rồi bị quên hai năm, nhưng tin mọi việc đều do Chúa sắp đặt.
    • Ông tha các anh và nói Chúa đã sai ông đến trước để giữ gìn sự sống nhiều người.
    • Tin Chúa tể trị giúp ta tha thứ dễ dàng; các môn đồ xin Chúa thêm đức tin mới tha thứ được.
  4. IV. Có Đức Chúa Trời ở cùng

    • Dù các anh ghen ghét bán đi, Chúa ở cùng Giô-sép nên việc gì ông làm cũng thạnh vượng.
    • Điều quan trọng nhất là có Chúa ở cùng, bất cứ đi đâu cũng thành nguồn phước.
    • Minh họa: John Wesley và George Müller ra đi với tay không nhưng có Chúa ở cùng nên được Chúa dùng.

Bài liên quan