Báu Vật Của Chúa
Bố cục bài giảng
Con người là báu vật của Chúa vì được dựng theo hình Ngài và được chuộc bằng huyết Chúa Giê-xu; vì vậy ta phải quý mình, quý đời mình và quý người khác.
-
Mở đầu
- Ma quỷ và những kẻ phục vụ nó coi thường mạng sống; người kính sợ Chúa thì quý trọng sự sống con người.
- Luật pháp Chúa xem sự sống con người là quý vô cùng.
-
I. Con người quý vì được Chúa dựng nên
- Nam và nữ được dựng theo hình và tượng Đức Chúa Trời, nên là con của Ngài.
- Chúa hà sanh khí vào con người, tức đổ sự sống của Ngài; sự sống ấy cao hơn mọi loài thọ tạo.
- Cả thế giới được dựng để làm nhà cho con người; con người chỉ kém Chúa một chút.
-
II. Con người quý vì được Chúa cứu chuộc
- Không vàng bạc nào chuộc được một linh hồn; chỉ huyết Chúa Giê-xu mới đủ giá.
- Đức Chúa Trời đã ban Con một của Ngài để con người được sống.
-
III. Phải biết mình là báu vật của Chúa
- Giá trị ta không nằm ở học vấn, giàu nghèo hay thành bại mà ở chỗ ta là con của Chúa.
- Minh họa: con của vua vẫn là hoàng tử dù thi rớt hay làm nghề gì.
- Chúa đặc biệt quan tâm người yếu đuối, nên Hội Thánh cũng phải thương yêu nhất những ai không tự đứng vững được.
-
IV. Không hoang phí đời mình và quý trọng người khác
- Thân thể, linh hồn và thời giờ quý vô cùng, đừng phí vào việc vô ích; hãy dâng đời mình cho Chúa sử dụng.
- Chỉ Đấng dựng nên ta mới biết dùng đời ta cho đúng; hãy tra xem Kinh Thánh và cầu nguyện mỗi ngày.
- Mỗi người được cứu đều là con Chúa mang hình ảnh Cha, nên phải yêu thương và kính trọng nhau.
Bài liên quan
- 23:39
- 54:35
- 36:09
- 27:02
- 22:53
- 50:18
- 39:07
- 39:07