Bắt Chước
Bố cục bài giảng
Cha mẹ và tín hữu phải sống làm gương cho người khác bắt chước, bắt chước Chúa, Chúa Giê-xu và các Hội Thánh mẫu mực.
Kinh Thánh: 📖 I Tê-sa-lô-ni-ca 1:2-10 I Cô-rinh-tô 11:1Ê-phê-sô 4:32Ê-phê-sô 5:1Giăng 13:14-15I Phi-e-rơ 2:21-23Ma-thi-ơ 18:21-22Lu-ca 15:11-32II Cô-rinh-tô 8:1-5Châm-ngôn 22:6Phi-líp 4:13
-
Mở đầu
- Đọc I Tê-sa-lô-ni-ca 1:2-10: Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca bắt chước sứ đồ và Chúa, trở nên gương tốt cho nhiều nơi.
- Con cái là sản nghiệp quý Chúa giao; dạy con bằng đời sống chứ không chỉ bằng lời.
- Câu then chốt: Hãy bắt chước tôi, cũng như chính mình tôi bắt chước Đấng Christ.
-
I. Bắt chước Đức Chúa Trời
- Không bắt chước quyền phép sáng tạo, nhưng bắt chước cách Ngài cư xử: nhân từ, thương xót, tha thứ.
- Sai lầm trong gia đình thường kéo dài vì người không chịu tha thứ.
- Minh họa: người cha trong chuyện đứa con hoang đàng ngày ngày mong con về, chạy ra đón, không nhắc lỗi cũ.
-
II. Bắt chước Chúa Giê-xu
- Rửa chân môn đồ: Ngài đến để phục vụ, không phải để được phục vụ.
- Chịu khổ theo gương Ngài: bị rủa mà không rủa lại, không có chi dối trá, phó mình cho Đấng xét công bình.
- Đức Chúa Trời đứng về phía người bị hiếp đáp; chúng ta nói thật và sống trong sạch.
-
III. Bắt chước các Hội Thánh mẫu mực
- Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca yêu thương nhau, nhóm họp thường, sốt sắng với Hội Thánh khác.
- Phao-lô làm việc ngày đêm để không làm lụy ai; ông giữ lời hứa và sống chân thật.
- Hội Thánh Ma-xê-đoan dù nghèo vẫn dâng giúp Hội Thánh Giu-đê; các Hội Thánh và hệ phái cần cộng tác với nhau.
-
IV. Làm sao bắt chước được
- Tự sức mình không thể, nhưng nhờ Chúa ban sức thì làm được mọi sự.
- Chết với con người cũ và sống trong đời sống mới trong Chúa.
- Đặt mục tiêu làm người tốt nhất ở mọi vai trò, nhờ ơn Chúa.
-
Kết luận
- Cẩn thận chọn bạn bè và môi trường cho con cái; ảnh hưởng xấu lan nhanh.
- Sống làm gương để con cháu và người mới tin bắt chước; Chúa sẽ dùng để cứu nhiều linh hồn.
Bài liên quan
- 41:00
- 36:05
- 28:12
- 15:17
- 50:03
- 21:43
- 10:35
- 30:07