Bắt Chước Đức Chúa Trời
Bố cục bài giảng
Làm môn đệ Chúa là nhìn xem Chúa Giê-xu rồi bắt chước các mỹ đức của Ngài: yêu thương không điều kiện, thánh khiết trong thân thể và tâm trí, và vâng phục.
Kinh Thánh: 📖 Ê-phê-sô 5:1-7 Hê-bơ-rơ 12:2Rô-ma 5:8Hê-bơ-rơ 10:17-18Ê-phê-sô 4:32I Phi-e-rơ 1:15-16I Cô-rinh-tô 6:18-20
-
Mở đầu
- Hỏi hội thánh về việc huấn luyện khi đi làm: huấn luyện bắt đầu bằng quan sát, rồi làm thử, rồi làm thật.
- Minh họa: học tiêm chích, xem người hướng dẫn làm trước rồi thực tập trên bạn học; đời sống thuộc linh cũng vậy.
- Mệnh lệnh Kinh Thánh: hãy trở nên người bắt chước Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 5:1).
-
I. Bắt chước Chúa bằng cách nhìn xem Chúa Giê-xu
- Bắt chước Chúa là trở nên môn đệ Ngài; ta không thể bắt chước thần tính như toàn năng, chỉ bắt chước các mỹ đức: yêu thương, thánh khiết, vâng phục.
- Chúa Giê-xu vừa là Đức Chúa Trời vừa là người thật, nên là mô hình để ta nhìn và noi theo (Hê-bơ-rơ 12:2).
- Hãy nhìn Chúa, đừng nhìn con người: nhìn người sinh ra chỉ trích hoặc bắt chước điều sai; minh họa: một nhà lãnh đạo nổi tiếng bị từ chối ở nhà thờ vì màu da.
-
II. Yêu thương như Chúa
- Bước đi trong yêu thương: sống trong tình yêu của Chúa nhờ Đức Thánh Linh, rồi đối xử với người khác bằng tình yêu ấy; đứa trẻ thiếu tình thương thường mang gương mặt buồn.
- Tình yêu không điều kiện: Chúa yêu ta khi ta còn là tội nhân (Rô-ma 5:8).
- Tha thứ không điều kiện: Chúa tha trọn vẹn và không nhắc lại (Hê-bơ-rơ 10:17-18; Ê-phê-sô 4:32).
- Hy sinh không điều kiện: Đấng Christ phó mình trên thập tự giá; minh họa: người vợ lớn tuổi tận tụy chăm sóc chồng bệnh.
-
III. Thánh khiết như Chúa
- Tín hữu được gọi là thánh đồ vì là con yêu dấu của Đức Chúa Trời, nên mỗi ngày phải sống xứng đáng (I Phi-e-rơ 1:15-16).
- Thánh khiết trong thân thể: tránh gian dâm; thân thể là đền thờ Đức Thánh Linh (I Cô-rinh-tô 6:18-20); tránh rượu và thuốc lá làm hại thân thể.
- Cẩn thận với nội dung xấu trên mạng và nên cài kiểm soát cho con em.
- Thánh khiết trong tâm trí: điều làm ô uế con người đến từ trong lòng, nên phải giữ ý nghĩ và lời nói.
-
Kết luận
- Hôm nay học hai điều: bắt chước Chúa trong yêu thương và trong thánh khiết; sự thánh khiết còn các lĩnh vực khác sẽ học tiếp, rồi đến vâng phục.
Bài liên quan
- 27:49
- 29:17
- 37:21
- 34:03
- 31:01
- 28:57
- 32:10
- 19:29