Bạn Có Giảng Về Sự Thánh Hóa Hay Không
Bố cục bài giảng
Đời sống mỗi tín hữu là một bài giảng; hãy để Đức Thánh Linh cai trị mình, từ bỏ tội lỗi và sống thánh khiết để người chưa tin được kéo đến cùng Chúa.
Kinh Thánh: 📖 Ê-phê-sô 5:18 Ê-phê-sô 1:13-14Ê-phê-sô 4:30Ê-phê-sô 6:18Rô-ma 12:1-2I Tê-sa-lô-ni-ca 5:19I Tê-sa-lô-ni-ca 4:3-4I Phi-e-rơ 1:13-16Thi-thiên 139I Giăng 1:9
-
Mở đầu
- Đọc Ê-phê-sô 5 và cầu nguyện xin Chúa dùng Lời Ngài sửa dạy, thay đổi và dẫn dắt đời sống mỗi người.
- Mỗi người giảng hai bài mỗi tuần: bài trên bục giảng và bài bằng đời sống hằng ngày; bài thứ hai vang tiếng hơn.
-
I. Đời sống chúng ta đang làm chứng điều gì?
- Minh họa: một cuộc đối đáp ở rạp chiếu phim cho thấy người chưa tin thường có thành kiến về tín hữu.
- Chúa phán đồng lúa đã chín; vấn đề không nằm ở đồng lúa mà ở sự lạnh nhạt thuộc linh của Hội Thánh.
- Chúa Jêsus không chết để chúng ta có một nghề nghiệp, nhưng để có mối quan hệ thật với Ngài và tìm kiếm người hư mất.
-
II. Được đầy dẫy Đức Thánh Linh (Ê-phê-sô 5:18)
- Thư Ê-phê-sô viết cho các thánh đồ; Đức Thánh Linh ngự trong người tin từ ngày được cứu như tiền đặt cọc cho cơ nghiệp.
- Được đầy dẫy nghĩa là để Thánh Linh cai trị và điều khiển đời sống.
- Minh họa: một cậu bé trường tiểu học ở vùng khó khăn đáp lại sự bắt nạt bằng tình yêu và sự cầu nguyện, khiến cả nhà trường và chính quyền để ý đến Phúc Âm.
-
III. Đừng làm theo đời nầy (Rô-ma 12:1-2)
- Dâng thân thể làm của lễ sống; không rập theo kiểu mẫu thế gian nhưng được biến hóa bởi sự đổi mới tâm thần.
- Những ví dụ thực tế: cách cư xử của tín hữu ở nhà hàng, trong kinh doanh, trong đời sống riêng tư khi ở xa và nơi gia đình làm hư chứng đạo.
- Nhắc việc nói hành nhau và ăn mặc làm người khác vấp ngã.
-
IV. Làm buồn lòng và dập tắt Thánh Linh
- Làm buồn lòng Thánh Linh khi nói có với tội lỗi (Ê-phê-sô 4:30); dập tắt Thánh Linh khi nói không với Chúa (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:19).
- Chúa gọi chúng ta nên thánh trong mọi nết ăn ở (I Phi-e-rơ 1:13-16).
- Được đầy Thánh Linh liên quan đến sự cầu nguyện trong Thánh Linh (Ê-phê-sô 6:18).
-
Kết luận và lời kêu gọi
- Ý Chúa là chúng ta được nên thánh (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:3); những người chưa tin sẽ nói gì về đời sống của chúng ta?
- Cùng đứng cầu nguyện, xưng tội (I Giăng 1:9), quay khỏi đường tội lỗi và xin Đức Thánh Linh cai trị trọn vẹn đời sống.
Bài liên quan
- 59:17
- 56:51