Bài Giảng Trên Núi: Được Thấy Đức Chúa Trời
Bố cục bài giảng
Phước cho người có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời; thấy Chúa thì được biến đổi và có tấm lòng để phục vụ Ngài.
-
Mở đầu
- Phước thứ sáu: người có lòng trong sạch sẽ thấy Đức Chúa Trời, điều mọi tôn giáo hằng khao khát.
- Lòng trong sạch là lòng không pha tạp, không bị tội làm ô uế; nguồn trong sạch là huyết và sự tha thứ của Chúa Jêsus.
-
I. Lòng trong sạch là lòng không pha tạp
- Trong sạch nghĩa là tinh khiết, như vàng bạc không lẫn tạp chất.
- Về luân lý, đó là tấm lòng không bị tội lỗi che phủ, được biệt riêng cho Đức Chúa Trời thánh.
-
II. Sạch nơi tấm lòng, không chỉ nghi lễ bên ngoài
- Người Do Thái coi trọng nghi lễ rửa tay, giữ luật thanh sạch bên ngoài.
- Chúa nhắc rằng lòng mới là trung tâm của tình cảm, trí óc và ý chí con người.
- Lòng người sâu xa và dối trá hơn mọi vật; Chúa đi thẳng vào nội tâm.
-
III. Thấy Đức Chúa Trời nghĩa là gì
- Thấy không chỉ bằng mắt thịt mà bằng con mắt tâm linh: nhận biết và hiểu Chúa đang hiện diện.
- Kết quả là được biến đổi giống hình ảnh Ngài; một ngày sẽ thấy Chúa mặt đối mặt.
-
IV. Liên hệ giữa sáu phước đầu
- Ba phước đầu dẫn đến ba phước sau: lòng khó khăn đưa đến thương xót, than khóc đưa đến trong sạch, nhu mì đưa đến hòa thuận.
- Chúa luôn xử lý tấm lòng, không chỉ đòi hỏi sinh hoạt bên ngoài.
-
Kết luận và lời mời
- Chỉ người thấy Chúa mới có lòng và khả năng phục vụ, cảm thông nỗi đau người khác; diễn giả nhắc công tác giúp người phong cùi tại Việt Nam.
- Mọi vật chất rồi sẽ qua đi, chỉ còn lại người có lòng trong sạch.
- Lời mời tin nhận Chúa và cầu nguyện xin Ngài thanh sạch lòng mình.
Bài liên quan
- 28:28
- 31:20
- 33:17
- 34:02
- 37:48
- 26:54
- 28:48
- 16:02