Bài Giảng Trên Núi (2)

Tải MP3
Ma-thi-ơ

Bố cục bài giảng

Tám phước lành Chúa dạy là nếp sống hạnh phúc sâu xa trong tâm hồn, bất chấp hoàn cảnh bên ngoài, dành cho ai theo đuổi những điều ấy.

  1. Mở đầu: ba nhóm phước lành

    • Tám phước lành được gom thành ba nhóm để dễ ghi nhớ.
    • Nhóm một: tâm hồn khao khát. Nhóm hai: thái độ sống đạo đức. Nhóm ba: hành vi cao đẹp.
  2. I. Phước cho tâm hồn khao khát

    • Có lòng khó khăn là nhận biết mình hoàn toàn bất lực về tâm linh, không thể tự lập công để vào thiên đàng.
    • Minh họa: người cha nghèo tuyệt đối không thể cứu con; người tự cho mình đạo đức thì từ chối Chúa.
    • Than khóc về tội lỗi mình thì được Chúa đưa tay ra đón và an ủi.
    • Đói khát sự công bình là sẵn lòng vâng lời; minh họa hai phi công khát nước giữa sa mạc.
  3. II. Phước cho thái độ sống đạo đức

    • Hiền lành sẽ hưởng được đất; thương xót thì được thương xót, vì Đức Chúa Trời muốn con cái Ngài sống thương xót.
    • Lòng trong sạch là chỉ có một động cơ duy nhất: đến với Chúa vì chính Chúa.
    • Minh họa: một thanh niên đi nhà thờ vì một cô gái, thất vọng rồi mới thật sự gặp Chúa.
  4. III. Phước cho hành vi cao đẹp

    • Người hòa thuận giống Chúa Giê-xu, Đấng hòa giải loài người với Đức Chúa Trời và với nhau, nên được gọi là con Ngài.
    • Mỗi Cơ Đốc nhân là đại sứ của Đấng Christ để làm công việc giảng hòa.
    • Người chịu bắt bớ vì sự công bình là phước, như Chúa Giê-xu đã chủ động chịu bắt bớ để làm chứng cho lẽ thật.
  5. Kết luận: phước lành thật là gì

    • Phước trong Kinh Thánh khác với phước, lộc, thọ của người đời: đó là hạnh phúc sâu xa như ốc đảo giữa sa mạc.
    • Ai tin cậy Chúa và theo những điều Ngài dạy sẽ có sự mãn nguyện, yên nghỉ dù ngoại cảnh bão bùng.

Bài liên quan