Ba Thái Độ Đáng Khen

Tải MP3

Bố cục bài giảng

Phao-lô khen Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca ba thái độ: tiếp nhận Lời Chúa, nêu gương cho các Hội Thánh khác, và chấp nhận thử thách vì tin lành.

  1. Mở đầu

    • Hội Thánh mới thành lập được Phao-lô khen vì ba thái độ đáng quý.
    • Phao-lô viết thư từ nhà tù nhưng Hội Thánh vẫn tăng trưởng.
  2. I. Tiếp nhận Lời Chúa

    • Họ nhận thư của Phao-lô như lời của Đức Chúa Trời, không phải lời loài người.
    • Đời sống tin kính là hai chiều: mình nói với Chúa bằng cầu nguyện, Chúa nói với mình qua Kinh Thánh.
    • Thế giới càng văn minh càng bất an nếu loại bỏ Lời Chúa; hãy ham thích sữa thiêng liêng như trẻ thơ.
    • Loài người sống không chỉ nhờ bánh mà nhờ mọi lời từ miệng Đức Chúa Trời.
  3. II. Nêu gương cho các Hội Thánh khác

    • Hội Thánh mới bắt chước các Hội Thánh vững mạnh tại Giu-đê; ngày nay cũng cần nếp sống tốt để người khác noi theo.
    • Hội Thánh thật có đời sống cầu nguyện, khát khao Lời Chúa, truyền giảng và quan tâm người mới đến.
    • Trước và sau khi tin Chúa phải khác rõ rệt; không thể nửa cũ nửa mới.
    • Hội Thánh là hội của các thánh đồ, dù làm nghề nào; hãy sống để người ta thấy hy vọng nơi mình.
  4. III. Chấp nhận thử thách

    • Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca chịu khổ bởi đồng hương, như các Hội Thánh Giu-đê chịu khổ bởi người Do Thái.
    • Có khi tín hữu làm khó tín hữu; xin Chúa giúp chúng ta tránh điều đó.
    • Đừng chịu khổ vì làm điều ác, nhưng vì tin lành thì chớ hổ thẹn.
    • Minh họa: cây trên cao nguyên bị gió lay thì rễ vững thêm; thử thách giúp đức tin mạnh hơn.
  5. Kết luận

    • Ba thái độ: tiếp nhận Lời Chúa, nêu gương, chấp nhận thử thách.
    • Đạo Chúa không bị xiềng xích; càng bắt bớ càng phát triển.
    • Hãy làm chứng bằng niềm vui, sự tha thứ và cảm thông, và cầu nguyện với nhau.

Bài liên quan