Ba Nguyên Lý Sanh Tử

Tải MP3
Sáng-thế Ký

Bố cục bài giảng

Từ chuyện tháp Ba-bên, ba tội chí mạng sinh ra từ kiêu ngạo dẫn đến ba nguyên lý được phước: khiêm nhường, làm vinh hiển Chúa và nhờ cậy sức Chúa.

  1. Mở đầu

    • Bài chia thành ba phần: ba bằng chứng về cơn giận thứ ba của Chúa, ba tội chí mạng, và ba nguyên lý vĩnh cửu của sự sống.
  2. I. Ba bằng chứng về cơn giận thứ ba của Chúa

    • Ba cơn giận: ở vườn Ê-đen, nước lụt thời Nô-ê, và tháp Ba-bên làm lộn xộn tiếng nói.
    • Diễn giả từng xem Sáng-thế Ký là chuyện ngụ ngôn, về sau mới biết đó là lịch sử.
    • Nghiên cứu ngôn ngữ học cho thấy không có ngôn ngữ sơ khai và gợi ý một nguồn gốc chung, phù hợp với Kinh Thánh.
  3. II. Ba tội chí mạng

    • Tội thứ nhất là kiêu ngạo, gốc tội của ma quỷ và của tổ phụ; muốn xây tháp cao đến tận trời.
    • Tội thứ hai là tìm vinh hiển riêng, làm cho mình nổi danh mà không tôn vinh Chúa.
    • Tội thứ ba là dùng năng lực riêng của xác thịt; gạch thay cho đá, công trình của con người thay vì của Chúa.
    • Ba tội này mọi người đều phạm và còn mãi suốt đời, nên phải chiến đấu không ngừng.
  4. III. Ba nguyên lý để được phước

    • Thứ nhất, khiêm nhường với Chúa; dấu hiệu thiếu khiêm nhường là ít cầu nguyện.
    • Thứ hai, lo cho Chúa được vinh hiển thay vì mình.
    • Thứ ba, nhờ cậy ơn và năng lực Chúa để làm việc Ngài.
    • Khiêm nhường cụ thể là coi người khác tôn trọng hơn mình.
    • Minh họa: buổi lễ mừng thọ của một tín hữu, người con đi nhà thờ nên gặp vị khách làm chứng đầy ơn Chúa, buổi lễ được phước hơn dự định.

Bài liên quan