Anh-Rê, Người Dẫn Bạn
Bố cục bài giảng
Anh-rê dẫn anh mình là Phi-e-rơ đến với Chúa; việc tốt nhất ta làm cho đời là bạn dẫn bạn đến với Chúa Giê-xu.
-
Mở đầu
- Càng nhìn gần, ta càng thấy Chúa Giê-xu hoàn hảo; con cái Chúa cũng ngày càng giống Ngài.
- Diễn giả giới thiệu sứ đồ Anh-rê, người Kinh Thánh chép rất ít nhưng đáng quý mến.
-
I. Đóng góp vào thành quả lớn lao của người khác
- Không ai thành công một mình; thành công đến nhờ sự đóng góp của nhiều người.
- Anh-rê dẫn Phi-e-rơ đến với Chúa; Phi-e-rơ giảng bài đầu tiên đem ba ngàn người về với Chúa.
- Minh họa: nhà truyền giáo Mô-đi được một giáo viên trường Chúa Nhật dẫn về với Chúa.
- Người đứng sau cũng có phần trong thành quả, và sẽ được Chúa ghi nhớ.
-
II. Bạn dẫn bạn: phương cách truyền giảng hiệu quả nhất
- Buổi truyền giảng thành công nhờ tín hữu có đem bạn đến hay không, không chỉ nhờ diễn giả.
- Đa số người ở lại Hội Thánh là do bạn bè dẫn đến, không phải do quảng cáo.
- Minh họa: Hội Thánh phát triển từ vài trăm lên hàng ngàn người dù không được quảng cáo.
-
III. Việc tốt nhất ta làm cho đời
- Đem một người về với Chúa là thay đổi linh hồn và cả đời sống người ấy.
- Nhiều người muốn làm điều tốt cho nhân thế, nhưng điều tốt nhất là dẫn người đến Chúa Giê-xu.
- Minh họa: Cal-vin mang Tin Lành đến Thụy Sĩ, ảnh hưởng nhiều nước Bắc Âu qua nhiều thế kỷ.
-
Kết luận
- Hãy dẫn bạn bè đến với Chúa; đó là cách tốt nhất và là điều Chúa truyền dạy.
Bài liên quan
- 33:51
- 36:27
- 52:24
- 15:16
- 9:51
- 14:58
- 10:01
- 14:56