Ảnh Hưởng Của Đời Sống
Bố cục bài giảng
Đêm đã khuya, ngày gần đến: hãy sống tiết độ, đừng xét đoán nhau, và dùng ân tứ phục vụ để chu toàn đời mình trước mặt Chúa.
-
Mở đầu
- Người không biết mình đi đâu thì không bao giờ đến nơi; cần xác định mục tiêu đời mình theo ơn gọi của Chúa.
- Bài trước học yêu mến Chúa; hôm nay học về ảnh hưởng của đời sống.
-
I. Đêm đã khuya, ngày gần đến
- Lịch sử có điểm kết thúc: Chúa sẽ trở lại phán xét; đời mỗi người cũng có lúc chấm dứt, dù trẻ hay già.
- Minh họa: những câu chuyện người sắp qua đời thấy thiên sứ hoặc thấy lại cả đời mình.
- Mọi tư tưởng kín giấu rồi sẽ phơi bày; cần giữ lòng trong sạch và nhờ Chúa tha tội.
-
II. Sống tiết độ
- Chớ nộp mình vào sự quá độ, say sưa, buông tuồng.
- Triết lý hưởng thụ của thế gian làm lòng mến Chúa nguội đi.
-
III. Chớ xét đoán nhau
- Xét đoán là đứng vào chỗ của Đức Chúa Trời; ta xét người thế nào sẽ bị xét thế ấy.
- Ta thường thiếu dữ kiện nên phê phán dễ sai và làm ô uế lòng mình.
- Luật Chúa ban để vâng giữ, và Chúa cho phương cách để chu toàn.
-
IV. Sống tích cực: dùng ân tứ phục vụ
- Mỗi người khám phá ân tứ và ơn gọi của mình, rồi cùng làm việc dưới sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh.
- Hội Thánh phục vụ không chỉ tại địa phương mà cả quê nhà.
-
Áp dụng: lớn lên trong đời sống thuộc linh
- Cần giờ riêng với Chúa, đọc Lời Chúa và cầu nguyện mỗi ngày.
- Biết con người thật của mình trước mặt Chúa giúp nhận ra ân tứ và sự tăng trưởng.
- Điều gì không bởi đức tin là tội, tức điều làm tổn hại sự tương giao với Chúa.
-
Kết luận
- Hãy bước đi trong sự sáng và sống xứng đáng với ơn gọi của Chúa.
- Mỗi người xét lại: có vấn đề nào chưa giải quyết hoặc lời hứa nào đã quên với Chúa.
Bài liên quan
- 13:42
- 14:54
- 15:16
- 14:57
- 9:55
- 53:07
- 31:17
- 41:25