Anh Em Đang Sống Cho Mục Đích Gì – What Are You Living For

Mục sư Lê Tự Hiển 📖 Rô Ma 5:15-19 04/10/2026 27:45
Xem bố cục Tải MP3
Rô-ma #Chúa Giê-xu#Làm chứng#Mục đích sống#Sự Cứu Rỗi#Sự Kêu Gọi

Bố cục bài giảng

Chúa Jêsus đã cắm cọc và làm sợi dây cứu chúng ta khỏi dòng sông tội lỗi. Đời sống tín hữu là nắm sợi dây ấy và nói cho người khác biết, thay vì mải xây chiếc thuyền riêng.

Kinh Thánh: 📖 Rô-ma 5:15-19
  1. Mở đầu

    • Chúa cho thấy một hình ảnh về việc nhân loại sa vào tội lỗi và được cứu chuộc.
    • A-đam và Ê-va bị cấm trèo lên cây, nhưng vì tò mò đã rơi xuống dòng sông dơ bẩn và không thể tự thoát ra.
  2. I. Chúa Jêsus là sợi dây cứu rỗi

    • Loài người không thể tự cứu mình khỏi bản chất tội lỗi.
    • Vì yêu thương, Đức Chúa Trời sai Con một xuống cắm cọc giữa dòng sông và trở nên sợi dây nối đến thành.
    • Ai nắm sợi dây ấy có mối liên hệ với Chúa ngay bây giờ và có hy vọng được kéo vào bờ.
    • Sợi dây được neo trong sự chết và sự sống lại của Đấng Christ.
  3. II. Đừng mải mê xây chiếc thuyền của mình

    • Nhiều người thỏa mãn với chiếc thuyền mình dựng nên: nhà cửa, nghề nghiệp, con cái, và quên thành phố tuyệt đẹp phía bờ.
    • Minh họa: cặp vợ chồng bác sĩ phẫu thuật sọ não, sau 22 năm đào tạo, từ chối lương và nhà cửa hậu hĩnh để hầu việc Chúa nơi rừng Amazon.
    • Họ sẵn lòng hy sinh tất cả vì biết ơn Đấng đã cắm cọc cứu mình.
  4. III. Bốn điều cần nhớ

    • Nhận biết mình cần được ra khỏi dòng sông tội lỗi và có một nơi đời đời tuyệt đẹp đang chờ.
    • Không tôn giáo hay con người nào tự đưa mình vào bờ được; Chúa Jêsus là con đường, lẽ thật và sự sống.
    • Cần chính Chúa Jêsus, sợi dây là huyết Ngài đã đổ ra.
    • Phải bám giữ sợi dây ấy bằng đức tin, phó thác hoàn toàn nơi Chúa.
  5. IV. Mục đích sống đúng: gương Đa-vít Li-vingston

    • Ông học y để đi truyền giáo ở Phi Châu, không phải để xây tương lai riêng.
    • Chiếc thuyền chỉ để giữ ta nổi; điều quan trọng là hy vọng vào bờ và nói cho nhiều người biết về sợi dây.
  6. Kết luận và áp dụng

    • Sắp xếp lại thứ tự ưu tiên: ta không sống để học hay để làm việc, mà làm việc để sống đúng sự kêu gọi của Chúa.
    • Dù ở trường học hay nơi làm việc, hãy làm tốt nhất để lời chứng có sức nặng.
    • Xin Chúa giúp mỗi người gần Ngài hơn và rõ ràng về điều Ngài muốn mình làm.

Bài liên quan

Cùng chủ đề