Ân Tứ Xây Dựng Hội Thánh
Bố cục bài giảng
Sau tình yêu thương, ân tứ nói tiên tri, tức giảng dạy và áp dụng lời Chúa, là ân tứ cần nhất để gây dựng, khuyên bảo và an ủi Hội Thánh.
Kinh Thánh: 📖 I Cô-rinh-tô 14:1-5 I Cô-rinh-tô 13I Cô-rinh-tô 14:18-19Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:3Hê-bơ-rơ 13:17II Ti-mô-thê 2:15II Ti-mô-thê 3:16Công-vụ các Sứ-đồ 2II Cô-rinh-tô 1:4
-
Mở đầu
- Tình yêu thương là ân tứ lớn nhất, nhưng các ân tứ khác vẫn rất cần cho việc xây dựng Hội Thánh.
- Phao-lô đặt ân tứ nói tiên tri ngay sau tình yêu thương và so sánh với ân tứ nói tiếng lạ.
-
I. Nói tiên tri là gì
- Không phải đoán tương lai, nhưng là làm người phát ngôn của Chúa, truyền đạt lời Ngài.
- Ngày nay là giảng dạy và giải nghĩa Kinh Thánh; người dạy phải học lời Chúa.
- Minh họa: không ai dám giao mạng sống cho bác sĩ chưa học y khoa.
-
II. Ba công dụng của ân tứ nói tiên tri
- Gây dựng: nuôi đời sống tâm linh bằng lời Chúa để thắng cám dỗ.
- Khuyên bảo: lời Chúa là nguyên tắc sống, đừng dùng mưu gian dối của thế gian.
- An ủi: người được Chúa an ủi sẽ an ủi người khác; ai cũng có thể có ân tứ này, không riêng mục sư.
-
III. Nói tiên tri và nói tiếng lạ
- Nói tiên tri là nói với người để gây dựng; nói tiếng lạ là nói với Chúa và gây dựng chính mình.
- Phân biệt nói tiếng lạ với nói các thứ tiếng khác như ngày Lễ Ngũ Tuần.
- Ân tứ tiếng lạ là ơn Chúa ban cho một số người, không phải dấu hiệu duy nhất của việc đầy dẫy Thánh Linh.
-
IV. Hội Thánh cần ân tứ nào để phát triển
- Trước hết cần tình yêu thương, rồi đến ân tứ nói tiên tri.
- Hãy học lời Chúa qua các lớp Kinh Thánh để cùng nhau giảng dạy và khuyên bảo.
- Nhiều người cần được dẫn đến chân lý cứu rỗi trước ngày Chúa trở lại.
Bài liên quan
- 34:46
- 46:21
- 34:39
- 43:09
- 28:20
- 43:17
- 43:45
- 23:25