Ẩn Dụ Người Gieo Giống
Bố cục bài giảng
Kết quả của Lời Chúa trong đời mỗi người tùy thuộc vào tấm lòng đón nhận: hãy nghe, hiểu và xét lòng mình như bốn loại đất.
-
Mở đầu: nước Đức Chúa Trời
- Ma-thi-ơ 13 gồm nhiều ví dụ về nước Đức Chúa Trời; Chúa đến để thiết lập nước ấy.
- Các biến cố gần đây cho thấy đời sống trên đất rất mong manh và nhiều người bất an.
- Điều kiện vào nước Chúa là có Chúa cai trị trong lòng.
-
I. Ví dụ người gieo giống
- Chúa dùng ví dụ, ai chú ý nghe thì hiểu, ai không quan tâm thì không nhận được gì.
- Ba yếu tố: người gieo, hạt giống, và các loại đất.
- Người nghe mà không suy nghĩ thì đời sống không được phước và không lớn lên.
-
II. Bốn loại đất
- Ven đường: nghe mà không hiểu, quỷ dữ cướp mất hạt giống.
- Đất sỏi: vui mừng nhận lấy nhưng không có rễ, gặp bắt bớ thì vấp ngã. Minh họa: tín hữu chịu bắt bớ ở các nước khác.
- Bụi gai: lo lắng và mê đắm đời này làm ngạt ngòi Lời Chúa.
- Đất tốt: nghe, hiểu và sinh bông trái, kẻ ba chục, kẻ sáu chục, kẻ một trăm.
-
III. Áp dụng: nghe và hiểu
- Lời Chúa như mưa và tuyết, ra từ miệng Chúa thì không trở về luống công.
- Mỗi người có lúc lòng như ven đường, đất sỏi hay bụi gai; cần xét lòng mình.
- Đến trường Chúa Nhật và nhóm họp để gặp và hiểu Lời Chúa, vì tương lai tùy thuộc hạt giống gieo trong lòng.
-
Kết luận: lời mời trở về với Chúa
- Ai nhận biết mình chưa đi đúng đường có thể quay lại, xưng tội và nhận Chúa.
- Chúa ban sự sống mới và hướng dẫn người ấy lớn lên trong Hội Thánh.
- Diễn giả dẫn một người cầu nguyện tiếp nhận Chúa.
Bài liên quan
- 14:45
- 14:56
- 14:59
- 14:51
- 14:56
- 14:49
- 36:15
- 40:11
Cùng chủ đề
- 20:05
- 29:28
- 28:34
- 28:45
- 28:45
- 48:20