Ai Là Người Yêu Mến Chúa

Tải MP3

Bố cục bài giảng

Người yêu mến Chúa là người làm đẹp lòng Chúa, làm theo ý muốn Chúa và trông đợi Chúa trở lại.

  1. Mở đầu

    • Câu hỏi nghe có vẻ ngớ ngẩn: ai là người yêu mến Chúa? Nhưng cần đặt ra để mỗi người tự xét mình.
    • Minh họa: con rùa bám dây bay trốn lạnh, mở miệng tự đắc nên rơi xuống; kiêu ngạo làm hỏng công việc.
    • Chúa Giê-xu dạy hãy học theo Ngài là Đấng nhu mì, khiêm nhường.
  2. I. Người yêu mến Chúa là người làm đẹp lòng Chúa

    • Như người đang yêu luôn tìm cách làm đẹp lòng người yêu, giữ lời hẹn và trân trọng mọi kỷ niệm.
    • Chúa yêu chúng ta đến cùng; chúng ta có yêu Chúa trọn vẹn, hay chỉ yêu theo hoàn cảnh?
    • Chúa hỏi Phi-e-rơ: ngươi yêu ta hơn những thứ này chăng? Chúa phải đứng trước bạn bè và của cải.
    • Làm đẹp lòng Chúa là kính sợ Ngài và làm điều công bình, đừng bỏ lòng kính mến ban đầu.
  3. II. Người yêu mến Chúa là người làm theo ý muốn Chúa

    • Chúa dặn Phi-e-rơ ba lần: hãy chăn bầy chiên ta. Yêu Chúa là yêu và chăm sóc Hội Thánh.
    • Người lãnh đạo phải đặt bầy chiên lên trước, gác sở thích riêng sang một bên.
    • Ý muốn Chúa là không ai phải chết mất, mọi người được ăn năn; vì vậy phải truyền giảng và mời thân hữu.
    • Minh họa: cuộc trò chuyện tình cờ với một thanh niên mở ra cơ hội mời đến buổi tạ ơn.
  4. III. Người yêu mến Chúa là người trông đợi Chúa trở lại

    • Người yêu mến Chúa trông đợi ngày Chúa tái lâm, không muốn ở lại đời này mãi.
    • Công dân thiên đàng trông đợi Cứu Chúa; như người lính canh trông chờ trời sáng.
    • Công việc và trách nhiệm đều quan trọng, nhưng gặp Chúa còn quan trọng hơn hết.
  5. Kết luận

    • Ba dấu hiệu: làm đẹp lòng Chúa, làm theo ý Chúa, trông đợi Chúa.
    • Minh họa: người kính trọng tượng Chúa mà sống bạo lực; lời nói phải đi đôi với nếp sống.
    • Ai yêu mến Chúa sẽ được Cha yêu lại; xin Chúa giúp yêu Ngài cách thực tế.

Bài liên quan