Ai Dễ Biết Ai

Tải MP3

Bố cục bài giảng

Nói hành và đoán xét anh em là bằng chứng của đời sống theo thế gian; đó là xem mình cao hơn luật pháp và đoán xét chính Chúa.

  1. Mở đầu

    • Minh họa: con nhện góa phụ đen chích độc vào con mồi rồi hút dần; lời nói độc cũng làm tan chảy lòng tự trọng của người khác.
    • Có khi ta là nạn nhân, có khi chính ta là kẻ gây tổn thương bằng lời nói.
    • Minh họa: nhóm bốn người xưng tội với nhau; người thứ tư thú nhận mình hay nói xấu và đem chuyện người khác đi kể.
  2. I. Tính chất của sự nói hành

    • Nói hành là thèo lẻo, đem người khác ra cân đo; lời đồn làm chia rẽ bạn bè.
    • Nói hành còn là tấn công, che giấu ghét bỏ bằng môi dối trá.
    • Minh họa: hoàng hậu Giê-sa-bên dùng vài chữ trong thư để giết Na-bốt mà không tốn một viên đá.
    • Chửi rủa và hạ nhục người khác không xứng với người đã được đổi mới.
  3. II. Nói hành là đoán xét người và luật pháp của Chúa

    • Không vâng giữ luật pháp là xem thường luật pháp, như người không tôn trọng biển báo và lệnh cảnh sát.
    • Mười điều răn đặt nền trên tình yêu thương Chúa và yêu thương người.
    • Nói hành là thiếu yêu thương; thiếu yêu thương là chống lại luật pháp.
  4. III. Tội đoán xét con dân Chúa là đoán xét chính Chúa

    • Chê tác phẩm là chê tác giả; Chúa dựng nên con người và luật pháp.
    • Ai dễ biết ai: nếu hiểu hoàn cảnh người khác, ta sẽ thương và cầu nguyện cho họ.
    • Muốn làm chứng cho người chưa tin, cần hiểu và thông cảm họ trước.
  5. Áp dụng

    • Không nói xấu; nếu cần, nói thẳng với người liên hệ trong tình yêu thương.
    • Chặn đường dây tin đồn, kiểm chứng trước khi tin, suy nghĩ trước khi nói, giữ kín điều được tin cậy.
    • Bênh vực người vắng mặt, cầu nguyện và giao phó cho Chúa.
    • Ma-thi-ơ 7: lấy cây đà khỏi mắt mình trước; người đã được đổi mới như con bướm không trở lại đời con sâu.

Bài liên quan