7 Phước Hạnh Thuộc Linh Trg Đấng Christ

Tải MP3
Ê-phê-sô

Bố cục bài giảng

Trong Đấng Christ chúng ta có bảy phước hạnh thuộc linh; phước đầu tiên là được Chúa chọn từ trước buổi sáng thế, để chúng ta nên thánh và ca ngợi Ngài.

  1. Mở đầu

    • Ôn lại năm danh xưng của tín đồ: thánh đồ, con cái Chúa, Cơ đốc nhân, sứ giả, người trung tín.
    • Phao-lô viết Ê-phê-sô 1:3-14 chỉ trong một câu dài, tuôn ra từ lòng ngợi khen.
    • Phước thuộc linh khác phước vật chất vì tồn tại đời đời; có bảy phước, và cụm từ trong Đấng Christ lặp lại nhiều lần.
    • Bảy phước: được chọn, được cứu chuộc, được biết sự mầu nhiệm, được hưởng cơ nghiệp, được nghe Tin Lành, được đóng ấn, được ca ngợi.
  2. I. Được Đức Chúa Trời chọn

    • Chúng ta là dân được lựa chọn; Chúa chọn chúng ta, không phải chúng ta chọn Ngài.
    • Ngài chọn từ trước buổi sáng thế và định sẵn cho chúng ta làm con nuôi, có đủ mọi quyền lợi như con ruột.
    • Rô-ma 9 kể chuyện Gia-cốp và Ê-sau: Chúa chọn không tùy việc làm mà tùy sự kêu gọi.
    • Sự chọn lựa và tiền định là điều Kinh Thánh dạy; nhiều người cũng tin vào số mệnh, như trong truyện dân gian.
  3. II. Những thắc mắc về sự chọn lựa và tiền định

    • Có phải Chúa bất công không, và con người còn tự do không? Con người có ý chí tự do và phải chịu trách nhiệm về lựa chọn của mình.
    • Nếu hiểu sai, tín đồ có thể nghĩ đã có vé lên thiên đàng nên không cần sống đạo.
    • Mục đích Chúa chọn là để chúng ta nên thánh, không chỗ chê trách, và ca ngợi ân điển Ngài; ai không thấy sự nên thánh nên xét lại mình.
    • Sự chọn lựa không ngăn việc làm chứng: Chúa bảo Phao-lô cứ rao giảng vì Ngài có nhiều người được chọn trong thành.
  4. III. Giải đáp: Chúa chọn vì Ngài biết trước

    • Rô-ma 8:28-30 và I Phi-e-rơ 1:2: Chúa định sẵn cho những người Ngài đã biết trước.
    • Minh họa: người đứng trên tòa nhà cao thấy trọn cuộc diễu hành, nhưng không quyết định thay những đoàn đi dưới đường.
    • Với Chúa không có quá khứ hay tương lai; Ngài biết trước người sẽ đáp ứng Tin Lành, nên sự chọn lựa vẫn công bình và tôn trọng sự tự do.
    • Ê-sau coi thường quyền trưởng nam; xin chúng ta đừng coi thường địa vị làm con Chúa.
  5. Kết luận

    • Cảm tạ Chúa vì Ngài đã chọn và biết trước chúng ta, không phải chúng ta chọn Ngài.
    • Hạ mình tạ ơn, đồng thời kính sợ làm trọn sự cứu rỗi: bỏ điều không đẹp lòng Chúa và mặc lấy đức tính của Chúa Giê-xu.

Bài liên quan