7 Phước Hạnh Thuộc Linh Trg Đấng Christ(4)

Tải MP3
Ê-phê-sô

Bố cục bài giảng

Được Đức Thánh Linh đóng ấn là dấu của Cơ đốc nhân thật, bảo đảm sự cứu rỗi; và được ca ngợi Đức Chúa Trời là một phước hạnh lớn.

  1. Mở đầu

    • Bảy phước hạnh trong Ê-phê-sô 1; năm phước đầu đã học, hôm nay học hai phước còn lại.
    • Phước thứ sáu: được đóng ấn bằng Đức Thánh Linh. Phước thứ bảy: được ca ngợi vinh quang Chúa.
  2. I. Được đóng ấn bằng Đức Thánh Linh

    • Con dấu chứng nhận một văn bản là thật; có Đức Thánh Linh là dấu của Cơ đốc nhân thật.
    • Dấu hiệu là đời sống được biến đổi và bông trái Thánh Linh (Ga-la-ti 5:22-23), không phải việc nói tiếng lạ.
    • Ba mục đích của dấu ấn: xác nhận chân thật, xác nhận quyền sở hữu (minh họa: dấu trên bầy bò), bảo đảm an toàn (minh họa: con dấu trên thư và mộ Chúa).
    • Đức Thánh Linh là bảo chứng của cơ nghiệp, như tiền đặt cọc mua nhà hay nhẫn cưới, cho đến ngày chúng ta nhận trọn sự cứu chuộc.
  3. II. Được ca ngợi vinh quang của Đức Chúa Trời

    • Ê-phê-sô 1 nhiều lần nói mục đích của sự chọn, sự cứu và cơ nghiệp là để ca ngợi vinh quang Chúa.
    • Trên thiên đàng, việc duy nhất là ca ngợi Chúa; diễn giả mời hội thánh hát ngợi khen Ngài.
    • Chúng ta không làm Chúa lớn thêm, nhưng khi ca ngợi thì biết Ngài nhiều hơn, thấy khó khăn nhỏ lại, và gần gũi Ngài hơn.
    • Ca ngợi bằng thờ phượng cùng Hội Thánh mỗi Chúa Nhật và bằng lời làm chứng về ơn phước Chúa.
    • Ca ngợi Chúa là đặc ân mà ma quỷ không có; hãy dùng cuộc đời để ca ngợi Ngài khi còn có thể.
  4. Kết luận

    • Ca ngợi Cha vì đã chọn, Chúa Giê-xu vì đã cứu, Đức Thánh Linh vì đã đóng ấn và biến đổi đời sống chúng ta.
    • Mời hội thánh đứng lên cảm tạ Chúa về mọi phước hạnh Ngài ban.

Bài liên quan