7 Phước Hạnh Thuộc Linh Trg Đấng Christ(2)

Tải MP3
Ê-phê-sô

Bố cục bài giảng

Trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc và tha tội bởi ân điển dư dật, được biết sự mầu nhiệm của ý muốn Chúa, và được hưởng cơ nghiệp đời đời.

  1. Mở đầu

    • Ôn lại bảy phước hạnh thuộc linh trong Ê-phê-sô 1:3-14, được Phao-lô viết trong một mạch cảm xúc.
    • Bảy phước dễ nhớ: được chọn, được cứu, được biết, được hưởng, được nghe, được đóng ấn, được ca ngợi.
    • Cầu nguyện xin Chúa mở mắt tâm linh để hiểu những điều mầu nhiệm.
  2. I. Được cứu chuộc và được tha tội

    • Cứu chuộc là mua lại người đã hư mất. Minh họa: em bé chuộc lại chiếc tàu buồm mình làm ra; Lu-ca 15 kể về con chiên và đồng tiền bị mất.
    • Giá chuộc là huyết Chúa Giê-xu, trả để thỏa mãn sự công bình và thánh khiết của Đức Chúa Trời, không phải trả cho Sa-tan.
    • Chết không phải là hết; mọi người sẽ sống lại và chịu phán xét.
    • Tha tội là ân điển, không do công đức. Minh họa: người đầy tớ mắc nợ được vua xóa hết.
    • Ân điển như dòng sông tràn đầy; vì vậy chúng ta cũng đối xử với nhau bằng ân điển và sự tha thứ.
    • Muốn nhận được sự cứu chuộc, phải ở trong Đấng Christ.
  3. II. Được biết sự mầu nhiệm của ý muốn Chúa

    • Mầu nhiệm là điều đã giấu kín qua nhiều thời đại, nay Chúa bày tỏ cho chúng ta.
    • Con người hỏi: tôi từ đâu đến, sẽ đi đâu, sống để làm gì. Minh họa: chỉ nhà sản xuất mới có sách hướng dẫn cho chiếc xe.
    • Kinh Thánh là sách hướng dẫn Chúa ban; trong đó có ý muốn của Ngài và việc dân ngoại được dự phần cơ nghiệp.
  4. III. Được hưởng cơ nghiệp

    • Cơ nghiệp thứ nhất là nước thiên đàng, nơi Chúa lau ráo nước mắt; thời gian ở đất này ngắn so với đời đời.
    • Cơ nghiệp thứ hai là Hội Thánh, gia đình của đức tin; hãy trân quý và đừng bỏ nhóm họp.
    • Cơ nghiệp thứ ba là Đức Thánh Linh và các ân tứ; ân tứ cần được dùng để gây dựng Hội Thánh.
  5. Kết luận

    • Bốn phước đã học: được chọn, được cứu, được biết, được hưởng.
    • Minh họa: câu chuyện về các phòng trên thiên đàng, trong đó phòng tạ ơn vắng người nhất; chúng ta hãy nhớ tạ ơn Chúa vì mình có nhiều phước.
    • Mời hội thánh đứng lên cảm tạ Chúa.

Bài liên quan