03 Chứng Nhân Trong Linh Quyền
Bố cục bài giảng
Theo gương Phi-líp, người tín hữu trở nên chứng nhân sống bằng lòng trung tín, quyền phép Thánh Linh và sẵn sàng rao giảng mọi nơi.
-
Mở đầu
- Mỗi tín hữu là chứng nhân sống, không phải chứng nhân chết.
- Hội Thánh có thể suy yếu khi tội lỗi len vào hoặc khi quá yên ổn; sức mạnh thật là vâng theo Đại mạng lệnh.
-
I. Trung tín sống đời chứng nhân
- Phi-líp là chấp sự làm việc thầm lặng, khi bị bắt bớ vẫn rao giảng phúc âm nơi mình tản đến.
- Người được cứu không để ngồi mòn ghế nhà thờ mà để nói về điều mình đã biết.
- Minh họa: kinh nghiệm làm chứng của diễn giả; một tín hữu bơi qua kênh mỗi chiều để làm chứng, sau đó hình thành một Hội Thánh mới.
-
II. Chứng nhân trong linh quyền
- Lời rao giảng đi kèm phép lạ, chữa lành, đuổi tà ma và đem niềm vui cho cả thành.
- Hội Thánh thuộc về Đức Thánh Linh, không thuộc về người hay tổ chức.
- Minh họa: nhân viên an ninh và một sĩ quan công an nhận xét những người tin Chúa bỏ rượu, bỏ cờ bạc, không còn bạo hành gia đình.
-
III. Sẵn sàng rao giảng mọi nơi
- Phi-líp nhìn tản lạc như người gieo giống, biến khó khăn thành cơ hội.
- Ông vâng lời Chúa bỏ công việc thành công để đi con đường vắng, chạy theo xe và giảng cho quan hoạn người Ê-thi-ô-bi.
- Thứ tự ưu tiên của người tin Chúa khác người đời: đặt công việc Chúa lên trước, Chúa sẽ lo phần còn lại.
-
Kết luận
- Đừng giữ khư khư sự yên ổn mà bỏ lỡ cơ hội.
- Hãy sống mỗi ngày như ngày cuối cùng và dâng đời mình làm chứng nhân trong linh quyền.
Bài liên quan
- 47:57
- 38:27
- 53:42